Nghệ An: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 8/11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban công tác đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng nhân dân cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh. Dự hội nghị còn có đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Qua gần 2 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2021 - 2026, mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực, chủ động nâng cao tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Cùng đó, công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát thường xuyên và chuyên đề; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân... được Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục củng cố, nâng tầm, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nêu một số khó khăn trong thực hiện một số hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh như việc xem xét và thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thảo luận, quyết định các chính sách xã hội; quyết định chủ trương đầu tư, chương trình, dự án các cấp ở địa phương; ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát việc thực hiện ngân sách địa phương, giám sát hoạt động tư pháp, giám sát công tác bảo vệ môi trường…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Vì vậy, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là hết sức cần thiết, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và Hội đồng nhân dân tỉnh hiệu quả hơn trong thời gian tới; đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung tiếp thu những thông tin được truyền đạt tại hội nghị, đồng thời, thẳng thắn trao đổi, thảo luận những nội dung đặt ra từ thực tiễn để tìm giải pháp tháo gỡ thông qua hội nghị này.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Theo đó, các đại biểu được cung cấp, làm rõ tầm quan trọng của thông tin, là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng các hoạt động thẩm tra dự thảo các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, tránh hình thức trong thẩm tra; trong giám sát, khảo sát, giải trình, chất vấn, biểu quyết quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh…

TS Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ảnh: Mai Hoa

TS Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội truyền đạt chuyên đề “Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ảnh: Mai Hoa

Về kỹ năng thu thập thông tin, ngoài sự chủ động và phương pháp của từng đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể hỗ trợ thêm cho đại biểu bằng việc giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin theo yêu cầu của các đại biểu.

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện qua nhiều kênh, như qua internet, mạng xã hội, qua báo chí, cổng thông tin điện tử; tham vấn công chúng, cử tri, chuyên gia, đặc biệt các đối tượng bị tác động. Cùng với thu thập, điều quan trọng là xử lý thông tin phục vụ hoạt động, bảo đảm tính chính xác, chính thống, tính khả thi của chính sách…

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày với các chuyên đề khác gồm: Kỹ năng thảo luận, tranh luận và chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân và vai trò của các bên trong quy trình; kỹ năng xem xét và thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin mới