Nghệ An: Cá voi dạt vào bờ, ngư dân tổ chức mai táng theo nghi thức làng biển

(Baonghean.vn) - Xác cá voi dài khoảng 1m rưỡi, nặng khoảng hơn 50kg trôi dạt vào bờ biển Cửa Hội (Cửa Lò, Nghệ An)  được người dân phát hiện và tổ chức mai táng theo nghi thức làng biển.

Xác cá voi
Xác cá voi.

Vào khoảng 8 giờ ngày 16/3, ngư dân xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ đã nhiều ngày trong tình trạng đang bắt đầu phân hủy.

Con cá có chiều dài khoảng 1m rưỡi, nặng khoảng hơn 50kg, trên mình có dấu hiệu nhiều thương tích.

Ngư dân xóm Xuân Lộc đã nhanh chóng đưa xác cá voi về đền Chính Vị (đền thiêng của xóm) cách đó chừng 100m để tiến hành làm nghi lễ mai táng theo phong tục của vùng biển.

Người dân thực hiện nghi lễ mai táng cá voi
Người dân thực hiện nghi lễ mai táng cá voi.

Cá được chôn cất theo đúng nghi thức vào 3 giờ chiều cùng ngày, ở bãi biển ngay trước mặt đền Chính Vị.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới