Nghệ An: Các trường học 'tăng tốc 'chuẩn bị cho năm học mới

(Baonghean.vn) - Chưa đầy một tháng nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Đây cũng là thời điểm các nhà trường đang "tăng tốc" các điều kiện để sẵn sàng cho ngày tựu trường.
Những ngày này, Trường THPT Kỳ Sơn như một "đại công trường" khi các hạng mục đang trong giai đoạn hoàn thành để chuẩn bị chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Những ngày này, Trường THPT Kỳ Sơn như một "đại công trường" khi các hạng mục đang trong giai đoạn hoàn thành để chuẩn bị chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Dự án Trường THPT Kỳ Sơn do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) tài trợ với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 26.000 m2, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn Quốc gia, với hơn 40 phòng học, 8 phòng chức năng, 122 phòng nội trú và 42 phòng ký túc xá. Dự kiến sẽ cải tạo đồng bộ phần trường cũ (4 tòa nhà), xây mới toàn bộ 1 tòa nhà lớp học (5 tầng), 1 tòa ký túc xá (3 tầng), 2 tòa nhà nội trú (3-5 tầng) và 1 sân bóng, cùng các công trình phụ trợ, hạ tầng phục vụ trường học. (Trong ảnh: Một phần dãy nhà nội trú đang gấp rút hoàn thiện. Từ năm học tới học sinh ở huyện vùng cao Kỳ Sơn không phải lo lắng khi học xa nhà). Ảnh: Tiến Hùng

Dự án Trường THPT Kỳ Sơn do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) tài trợ với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 26.000 m2, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn Quốc gia, với hơn 40 phòng học, 8 phòng chức năng, 122 phòng nội trú và 42 phòng ký túc xá. Dự kiến sẽ cải tạo đồng bộ phần trường cũ (4 tòa nhà), xây mới toàn bộ 1 tòa nhà lớp học (5 tầng), 1 tòa ký túc xá (3 tầng), 2 tòa nhà nội trú (3-5 tầng) và 1 sân bóng, cùng các công trình phụ trợ, hạ tầng phục vụ trường học. (Trong ảnh: Một phần dãy nhà nội trú đang gấp rút hoàn thiện. Từ năm học tới học sinh ở huyện vùng cao Kỳ Sơn không phải lo lắng khi học xa nhà). Ảnh: Tiến Hùng

Chỉ hai năm trước, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) vẫn còn là ngôi trường cũ kỹ, xuống cấp. Tuy nhiên, từ gần 1 năm trở lại đây, trường được chuyển sang địa điểm mới, khang trang, đẹp đẽ. Trước thềm năm học mới, các hạng mục cuối cùng đang tiếp tục được hoàn thiện, đó là cải tạo lại sân trường, khuôn viên và khu nhà nội trú cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Chỉ hai năm trước, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) vẫn còn là ngôi trường cũ kỹ, xuống cấp. Tuy nhiên, từ gần 1 năm trở lại đây, trường được chuyển sang địa điểm mới, khang trang, đẹp đẽ. Trước thềm năm học mới, các hạng mục cuối cùng đang tiếp tục được hoàn thiện, đó là cải tạo lại sân trường, khuôn viên và khu nhà nội trú cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đầu tuần này, các giáo viên cũng đã tập trung ở trường để cùng phối hợp tu sửa trường lớp. Ảnh: Tiến Hùng

Từ đầu tuần này, các giáo viên cũng đã tập trung ở trường để cùng phối hợp tu sửa trường lớp. Ảnh: Tiến Hùng

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) cho biết: Ngôi trường khang trang đẹp đẽ là ước mơ nhiều năm nay của bà con dân bản. Từ đây, phụ huynh của trường không còn lo lắng mỗi khi năm học mới gần kề, không phải đóng góp để mua vật liệu tu sửa dãy nhà nội trú cho học sinh (Trong ảnh: Dãy nhà công vụ và ký túc xá cho học sinh đang được hoàn thiện). Ảnh: Mỹ Hà

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) cho biết: Ngôi trường khang trang đẹp đẽ là ước mơ nhiều năm nay của bà con dân bản. Từ đây, phụ huynh của trường không còn lo lắng mỗi khi năm học mới gần kề, không phải đóng góp để mua vật liệu tu sửa dãy nhà nội trú cho học sinh (Trong ảnh: Dãy nhà công vụ và ký túc xá cho học sinh đang được hoàn thiện). Ảnh: Mỹ Hà

Các giáo viên đang trồng hoa để tô thắm cho vườn trường. Ảnh: Tiến Hùng

Các giáo viên đang trồng hoa để tô thắm cho vườn trường. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài cơ sở vật chất, việc chuẩn bị trang thiết bị dạy học cũng được nhà trường quan tâm. Tại Trường THPT Thanh Chương 1, một phòng học STEM trị giá hơn 4 tỷ đồng vừa được đầu tư để tạo điều kiện cho học sinh được học theo chương trình mới. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài cơ sở vật chất, việc chuẩn bị trang thiết bị dạy học cũng được nhà trường quan tâm. Tại Trường THPT Thanh Chương 1, một phòng học STEM trị giá hơn 4 tỷ đồng vừa được đầu tư để tạo điều kiện cho học sinh được học theo chương trình mới. Ảnh: Mỹ Hà

Là trường trọng điểm, trong những năm qua Trường THPT Đô Lương 1 được đầu tư khá nhiều về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đây là cơ sở để nhà trường triển khai dạy học mới theo Chương trình thay sách giáo khoa. Ảnh: Tiến Hùng

Là trường trọng điểm, trong những năm qua Trường THPT Đô Lương 1 được đầu tư khá nhiều về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đây là cơ sở để nhà trường triển khai dạy học mới theo Chương trình thay sách giáo khoa. Ảnh: Tiến Hùng

Trang thiết bị dạy học vấn là vấn đề được các nhà trường hết sức quan tâm. Trong ảnh: Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn) đang kiểm tra lại toàn bộ thiết bị và các phòng học chức năng để kịp thời bổ sung, sửa chữa trước khi năm học mới bắt đầu. Ảnh: Mỹ Hà

Trang thiết bị dạy học vấn là vấn đề được các nhà trường hết sức quan tâm. Trong ảnh: Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn) đang kiểm tra lại toàn bộ thiết bị và các phòng học chức năng để kịp thời bổ sung, sửa chữa trước khi năm học mới bắt đầu. Ảnh: Mỹ Hà

Những ngày giữa tháng 8, sách giáo khoa đã về tới nhà trường. Theo lộ trình, năm nay việc thay sách giáo khoa sẽ được thực hiện với khối lớp 3, lớp 7, lớp 10 và việc thực hiện dạy học theo chương trình mới đang được các nhà trường nỗ lực cố gắng, đặc biệt là trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học và cơ sở vật chất. (Trong ảnh: Trường THCS Diễn Cát (Diễn Châu) đang kiểm tra lại sách giáo khoa để chuyển về tay học sinh trước thềm năm học mới). Ảnh: Tiến Hùng

Những ngày giữa tháng 8, sách giáo khoa đã về tới nhà trường. Theo lộ trình, năm nay việc thay sách giáo khoa sẽ được thực hiện với khối lớp 3, lớp 7, lớp 10 và việc thực hiện dạy học theo chương trình mới đang được các nhà trường nỗ lực cố gắng, đặc biệt là trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học và cơ sở vật chất. (Trong ảnh: Trường THCS Diễn Cát (Diễn Châu) đang kiểm tra lại sách giáo khoa để chuyển về tay học sinh trước thềm năm học mới). Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới