Nghệ An cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, công bằng cho doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2018 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức chiều 26/1 nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018).
Đồng
Tham dự cuộc găp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Cao Thị Hiền –  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; cùng các doanh nghiệp, doanh nhân trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An hiện có 130 doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, công tác xây dựng tổ chức Đảng gắn với phát triển doanh nghiệp trong khối ngày càng hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng phát huy vai trò cầu nối thông tin, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của các doanh nghiệp gửi đến lãnh đạo tỉnh và các ngành tháo gỡ.

Từ đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong Đảng ủy Khối đổi mới công tác quản trị, điều hành; đổi mới dây chuyền công nghệ, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định,
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Hàng năm, tốc độ tăng trưởng các doanh nghiệp Đảng ủy Khối đat 8%; nộp ngân sách tăng 15 - 16% và chiếm trên 20% tổng thu nội địa của tỉnh; thu nhập của người lao động tăng 16 - 18%. Song song với phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội.

Hưởng ứng chương trình Tết Vì người nghèo Mậu Tuất 2018, đến thời điểm này, các doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng hộ hơn 8 tỷ đồng, phấn đấu ủng hộ hơn 10 tỷ đồng.  

Tại cuộc gặp mặt, một số doanh nghiệp, doanh nhân đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy và đội ngũ doanh nhân; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp…

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An cho rằng
Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, những người tham gia sản xuất, kinh doanh trong tỉnh nói chung và trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nói riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân về mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đang đặt ra rất lớn. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm phải đạt 11% và thu ngân sách đạt 25.000 – 30.000 tỷ đồng; tuy nhiên, năm 2017, tốc độ tăng trưởng mới chỉ đạt 8,25% và thu ngân sách mới chỉ đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Đối chiều với mục tiêu nghị quyết đặt ra cho nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ rất nặng nề, vì vậy Phó Bí thư Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Không có cách nào khác là phải quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò hết sức to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, những người tham gia sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Tinh ủy Nguyễn Văn Thông trao Huy hiệu 40, 30 tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An
Phó Bí thư Tinh ủy Nguyễn Văn Thông trao Huy hiệu 40, 30 tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp cần coi phát triển kinh tế là khát vọng của từng đơn vị và từng cá nhân doanh nhân nhằm tạo ra bước phát triển mới cho doanh nghiệp, đủ sức đứng vững và cạnh tranh với thị trường trong thời kỳ hội nhập.

Về phía tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cam kết sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp thông qua các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp. 

Dịp này, Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 40 và 30 tuổi Đảng cho 20 đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An.

Tin mới