Nghệ An: Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ nửa thế kỷ che mát trường làng

(Baonghean.vn) - Hàng chục cây xà cừ cổ thụ, cây phượng có tuổi đời từ 40 đến 50 năm không những che mát, mà còn được xem như là "lá phổi xanh" cho những ngôi trường ở miền nắng nóng gió Lào xứ Nghệ.
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nằm ở huyện Đô Lương có hàng chục cây xà cừ có tuổi đời 40 đến 50 năm được trồng quanh ở sân trường. Ảnh: Đức AnhTrường THCS Nguyễn Văn Trỗi nằm ở huyện Đô Lương có hàng chục cây xà cừ có tuổi đời 40 đến 50 năm được trồng quanh sân trường. Ảnh: Đức Anh
Những tán cây lớn che mát cho toàn bộ sân trường. Ảnh: Đức Anh
Tán lá rộng của nhiều cây che mát cho toàn bộ sân trường. Ảnh: Đức Anh
Những gốc cây cổ thụ sần sùi một người ôm không nổi. Ảnh: Đức Anh
Có những gốc cây cổ thụ một người ôm không xuể. Ảnh: Đức Anh
Vào mùa hè nóng bức dưới bóng mát của những hàng cây là nơi các em học sinh trao đổi bài sau mỗi tiết học. Ảnh: Đức Anh
Vào mùa hè nóng bức, sau mỗi tiết học, những gốc cây cổ thụ là nơi các em học sinh thường gặp gỡ để trao đổi bài vở hay vui chơi. Ảnh: Đức Anh
Để hàng cây được xanh tốt và không gãy đổ hàng năm nhà trường phải thuê công ty cây xanh về chăm sóc cho cây. Những cành có hiện tượng mục ruỗng bị sâu ăn đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cắt bỏ để đảm bảo cho học sinh mỗi mùa mưa bão về. Ảnh: Đức Anh
Để hàng cây được xanh tốt và không gãy đổ, hàng năm nhà trường phải thuê công ty cây xanh về chăm sóc. Những cành có hiện tượng mục ruỗng bị sâu ăn đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cắt bỏ để đảm bảo an toàn cho học sinh khi mùa mưa bão về. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên của trường THPT Nam Đàn 2 cũng được phủ nhiều hàng cây tỏa rợp bóng mát. Ảnh: Đức Anh
Không chỉ ở Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Đô Lương) có nhiều cây cổ thụ, mà khuôn viên của Trường THPT Nam Đàn 2 cũng sở hữu nhiều hàng cây tỏa rợp bóng mát. Ảnh: Đức Anh
Hàng cây phượng gần 10 năm tuổi, nở đỏ rực trong mùa hè là nơi lưu dữ những kỷ niệm đẹp của các em học sinh Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Đức Anh
Ở ngôi trường này, điểm nổi bật là hàng phượng gần 10 năm tuổi, nở hoa đỏ rực trong suốt mùa hè. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như để cây phát triển tốt năm 2018 nhà trường đã cho lắp các trụ sắt để bảo vệ cây. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như để cây phát triển tốt, năm 2018 nhà trường đã cho lắp các trụ sắt để bảo vệ cây. Ảnh: Đức Anh
Những trụ sắt được bắt vít có thể nới ra cho cây phát triển bình thường. Ảnh: Đức Anh
Những trụ sắt được bắt vít để có thể nới ra cho cây phát triển bình thường. Ảnh: Đức Anh
Nhờ được chăm sóc kỹ càng nên mỗi mùa hè về cây phượng ở đây vẫn xanh tốt bung nở những bông phượng đỏ thắm. Ảnh: Đức Anh
Nhờ được chăm sóc kỹ càng nên mỗi mùa hè về hàng phượng ở đây xanh tốt, bung nở những chùm hoa đỏ thắm. Ảnh: Đức Anh
Mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các trường cần ra soát xem sét cân nhắc kỹ trước khi cắt tỉa, chặt cây. Những cây không thật sự an toàn cho học sinh mới chặt bỏ, không được chặt bỏ đồng loạt. Ảnh: Đức Anh
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các trường cần rà soát xem xét cân nhắc kỹ trước khi cắt tỉa, chặt cây. Trong đó, một mặt việc chặt bỏ cây xanh bị mục ruỗng là để đảm bảo an toàn  cho các em học sinh nhưng vẫn phải đảm bảo tạo bóng mát và giữ được khuôn viên xanh trong các nhà trường. Ngoài ra, các trường cũng cần có các phương án để bảo vệ cây xanh, xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong năm học. Ảnh: Đức Anh

Tin mới