Nghệ An cần linh hoạt trong xây dựng thương hiệu các sản phẩm chất lượng

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam Hồ Xuân Hùng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 do UBND tỉnh tổ chức chiều 12/9.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam; PGS-Tiến sỹ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương
Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án, các chỉ tiêu cơ bản của ngành đến cuối năm 2017 đều đạt và vượt mục tiêu đề án và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 4,8%, bình quân giai đoạn 2017 - 2018 ước đạt 4,52%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,42 lần so với năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2017 là 7,54%, giảm 12,24% so với năm 2013. Đến năm 2017 có 181 xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 46 thôn, bản đạt chuẩn NTM theo tiêu chí của tỉnh; số tiêu chí bình quân 14,54 tiêu chí/xã.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày một số kết quả tái cơ cấu NN. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày một số kết quả tái cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: Phú Hương

Ngành Nông nghiệp và PTNT đã đưa nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn... góp phần tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích đất canh tác. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 4,92%; sản xuất vụ xuân 2018 được mùa toàn diện.

Ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ quan điểm về Tái cơ cấu NN. Ảnh: Phú Hương
Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam bày tỏ quan điểm về tái cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: Phú Hương

Đánh giá cao những kết quả Nghệ An đạt được trong thời gian qua, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam cũng nêu quan điểm: Tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn với tái cơ cấu KT-XH, du lịch, thương mại, nguồn lực lao động, phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An và ngành Nông nghiệp cần đổi mới mạnh mẽ tư duy tái cơ cấu theo hướng nông nghiệp sạch, bền vững, ứng dụng công nghệ cao theo lợi thế so sánh để thay thế cho phát triển nông nghiệp toàn diện; cần rà soát và điều chỉnh lại chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp trong tỉnh.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Phú Hương
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Phú Hương

Đặc biệt, Nghệ An cần linh hoạt và kiên trì trong xây dựng thương hiệu những sản phẩm có lợi thế về chất lượng và số lượng của tỉnh. Xây dựng, phát huy thương hiệu sản phẩm truyền thống gắn với xu hướng tiêu dùng mới. Đẩy mạnh phát triển các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KHCN làm bệ phóng để phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, chất lượng có giá trị cao.

Các cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Phú Hương
Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu: Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Tập trung xây dựng, rà soát để bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của từng loại sản phẩm, từng địa phương; tiếp tục thực hiện chương trình nông, lâm, ngư gắn với công nghiệp chế biến hiện đại. Quan tâm thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp; phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.  

Phát triển diện tích cam chất lượng cao tại Thanh Chương. Ảnh: Phú Hương
Phát triển diện tích cam chất lượng cao tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Phú Hương

Dịp này, có 10 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2018.

Tin mới