Nghệ An cần thực hiện thí điểm quy trình giải quyết hồ sơ xác nhận người có công

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh để những người có công được hưởng đúng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, chúng ta cần phải làm bằng cả tấm lòng và trách nhiệm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị Nghệ An thực hiện thí điểm tổng rà soát toàn tỉnh về hồ sơ có căn cứ để công nhận liệt sỹ, thương binh. Ảnh: Thanh Lê

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng, chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội cho biết: tính đến 30/4/2017, toàn tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên cho 77.044 đối tượng với số tiền chi trả gần 115 tỷ đồng/tháng.

Đối với việc giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng, Nghệ An còn 42 hồ sơ đang thực hiện lưu trữ tại UBND huyện Anh Sơn.

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và xã hội do đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động TB&XH làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và Sở Lao động TB&XH Nghệ An.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thái Thanh Quý- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Bằng Toàn- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TB&XH cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động TB&XH.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Sở Lao động Thương binh và xã hội Nghệ An làm rõ: Tình trạng giải quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công, việc giải quyết hồ sơ cho lực lượng thanh niên xung phong số lượng tồn đọng còn quá lớn, tình trạng giải quyết hồ sơ cho các gia đình liệt sỹ, thất lạc hoặc không có bằng Tổ quốc ghi công.

Trả lời băn khoăn của Bộ Trưởng, đồng chí Nguyễn Bằng Toàn cho biết: Theo rà soát đến nay toàn tỉnh có 11.500 đối tượng TNXP, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã phối hợp với Sở Nội vụ và Hội cựu TNXP giải quyết cho 10.903 đối tượng, số còn lại do không có niên hiệu, không có hồ sơ gốc nên chưa được giải quyết.

Về hưởng chế độ của đối tượng được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, hiện nay Nghệ An còn 209 đối tượng chưa được hưởng chính sách này do không có hồ sơ gốc, không có bằng Tổ quốc ghi công và tỉnh còn vướng mắc về thủ tục hồ sơ giải quyết cho 100 đối tượng chất độc da cam.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến hỗ trợ nhà ở cho người có công, theo đồng chí Nguyễn Bằng Toàn, Nghệ An được hỗ trợ 27.118 nhà, trong đó nguồn vốn Trung ương đã hỗ trợ được 1.018 nhà với kinh phí 34 tỷ đồng hoàn thành trong năm 2015. Hiện nay, còn hơn 26.000 nhà với kinh phí 826 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kinh phí quá lớn nên việc thực hiện phải theo lộ trình.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội: Hiện, Nghệ An còn 1.237 trường hợp tạm dừng kiểm tra xác minh lại hồ sơ. Nhận khuyết điểm trước Bộ trưởng, đồng chí Nguyễn Bằng Toàn khẳng định: Sở tích cực phối hợp các đơn vị liên quan xác minh hồ sơ, đảm bảo công bằng và quyết tâm thu hồi các hồ sơ hưởng chế độ chính sách không đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Lao động TB&XH trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

K
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Tiếp ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa.

Về hỗ trợ nhà ở cho người có công trong điều kiện kinh phí khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu, quan điểm của tỉnh ưu tiên hộ đã vay tiền bố trí trước, gia đình neo đơn, khó khăn và tiếp tục hỗ trợ các đối tượng còn lại.

Đối với chính sách cho đối tượng cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về chính sách. Nghệ An là tỉnh có số lượng người có công lớn, vướng mắc hồ sơ còn nhiều.  Đây là lĩnh vực khá phức tạp vì vậy, mong Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo ngành lao động giải quyết rốt ráo để người có công được hưởng các chế  độ chính sách còn người hưởng sai phải xử lý theo pháp luật.

Bày tỏ vui mừng trước thành quả Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá Nghệ An có bước chuyển biến rõ rệt trên lĩnh vực an sinh xã hội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Nghệ An tập trung thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh Nghệ An là trung tâm của khu vực, nguồn nhân lực dồi dào với nhiều trường có quy mô lớn, chất lượng. Nghệ An muốn phát triển được cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực. Vì vậy, tỉnh cần chủ động phân luồng học nghề, nâng cao chất lượng đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Đồng thời tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo nghề trên địa bàn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng là một trong các tỉnh xuất khẩu lao động lớn, nguồn thu từ xuất khẩu lao động góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm chuyển hướng mạnh sang thị trường mới, thị trường tiềm năng và vận động, giáo dục con em lao động về nước đúng thời hạn.

Riêng về một số lĩnh vực liên quan đến người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh để những người có công được hưởng chế độ, chính sách cần phải làm bằng cả tấm lòng và trách nhiệm.

Bộ trưởng đề nghị Nghệ An thực hiện thí điểm của Bộ Lao động thương binh và xã hội về thực hiện Quyết định 408 ngày 20/3/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Theo đó, tỉnh cần công khai tổng rà soát toàn tỉnh về hồ sơ có căn cứ để công nhận liệt sỹ, thương binh. Những hồ sơ có căn cứ tiếp tục bổ sung và làm đúng quy trình từ cơ sở trở lên.

Đối với hơn 100 trường hợp chất độc hóa học, yêu cầu tỉnh cần rà soát để giải quyết dứt điểm. Liên quan 1.237 hồ sơ tạm dừng thực hiện chính sách, những trường hợp thanh tra không đủ điều kiện cần đình chỉ và thu hồi. Đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng thanh niên xung phong và hỗ trợ nhà ở cho người có công./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới