Nghệ An: Cảng cá nhộn nhịp, nhiều người dân thờ ơ với các quy định phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảng cá Lạch Vạn trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản. Tuy nhiên, nhiều ngư dân còn thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.
Cảng cá Lạch Vạn nhộn nhịp trong trưa ngày 30/4. Clip: Xuân Hoàng
Tàu thuyền của ngư dân Diễn Châu chủ yếu công suất nhỏ, đánh bắt vùng lộng, nên bà con thường đi biển từ buổi tối, đến trưa ngày hôm sau về cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Tàu thuyền của ngư dân Diễn Châu chủ yếu công suất nhỏ, đánh bắt vùng lộng, nên bà con thường đi biển từ buổi tối, đến trưa ngày hôm sau về cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi tàu thuyền về đến cảng, toàn bộ hải sản được thương lái đón mua ngay tại chỗ. Trong quá trình mua bán, nhiều ngư dân không đeo khẩu trang, chính quyền các cấp khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi tàu thuyền về đến cảng, toàn bộ hải sản được thương lái đón mua ngay tại chỗ. Trong quá trình mua bán, nhiều ngư dân không đeo khẩu trang, chính quyền các cấp khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Do đánh bắt vùng lộng, thời gian đi ngắn, nên phần lớn hải sản không sử dụng đá lạnh để bảo quản. Khi cập cảng, ngư dân lựa chọn từng loại hải sản, sau đó cho vào khay cho dễ vận chuyển. Ảnh: Xuân Hoàng
Do đánh bắt vùng lộng, thời gian đi ngắn, nên phần lớn hải sản không sử dụng đá lạnh để bảo quản. Khi cập cảng, ngư dân lựa chọn từng loại hải sản, sau đó cho vào khay cho dễ vận chuyển. Ảnh: Xuân Hoàng
Lão ngư Nguyễn Văn Công ở xã Diễn Thành (Diễn Châu) phấn khởi cho biết, chuyến biển này tàu của ông đánh bắt được gần 1 tấn cá đốm. Thương lái thu mua 15.000 đồng/kg cá đốm, chuyến biển này tàu của ông Công may mắn thu về gần 15 triệu đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Lão ngư Nguyễn Văn Công ở xã Diễn Thành (Diễn Châu) phấn khởi cho biết, chuyến biển này tàu của ông đánh bắt được gần 1 tấn cá đốm. Thương lái thu mua 15.000 đồng/kg cá đốm, chuyến biển này tàu của ông Công may mắn thu về gần 15 triệu đồng.  Ảnh: Xuân Hoàng 
Tôm tít là sản phẩm quen thuộc đối với tàu thuyền đánh bắt vùng lộng. Dịp nghỉ lễ này, tôm tít dễ tiêu thụ, có giá từ 80.000 đến 120.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Tôm tít là sản phẩm quen thuộc đối với tàu thuyền đánh bắt vùng lộng. Dịp nghỉ lễ này, tôm tít dễ tiêu thụ, có giá từ 80.000 đến 120.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Dù là ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng với bà con ngư dân vẫn ra khơi bình thường. Do vậy, khu vực mua bán hải sản của Cảng cá Lạch Vạn vẫn nhộn nhịp từ 10h30 đến 12 giờ hàng ngày. Việc người dân tập trung đông đúc ở cảng cá, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang cho thấy sự chủ quan đối với việc phòng, chống dịch Covid-19, dù dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp Ảnh: Xuân Hoàng
Dù là ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng với bà con ngư dân vẫn ra khơi bình thường. Do vậy, khu vực mua bán hải sản của Cảng cá Lạch Vạn vẫn nhộn nhịp từ 10h30 đến 12 giờ hàng ngày. Việc người dân tập trung đông đúc ở cảng cá, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang cho thấy sự chủ quan đối với việc phòng, chống dịch Covid-19, dù dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới