Nghệ An: Cảnh báo cháy rừng 'cấp cực kỳ nguy hiểm'

(Baonghean.vn) - Lửa rừng cơ bản đã được dập tắt ở khu vực Nam Đàn và Thanh Chương. Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng mùa nắng nóng vẫn là điều đáng cảnh báo.

Ông Võ Trọng Cường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Đàn cho biết: Ngày hôm qua (13/6), tại khu vực đồi Nam Lộc lửa rừng bùng phát vào cả sáng và chiều, phải đến 19h cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt được.

1
Cháy rừng ở Nam Lộc, Nam Đàn cơ bản đã được dập tắt.

Tuy nhiên, tại khu vực này thực bì dày đặc, cộng với gió Tây Nam nên nguy cơ các đám cháy bùng phát trở lại rất cao. Vì vậy, suốt đêm 13/6 và sáng 14/6, UBND huyện đã chỉ đạo gần 40 người thuộc biên chế của BQL rừng đặc dụng Nam Đàn và Hạt Kiểm lâm, lực lượng dân quân tự vệ xã Nam Lộc  túc trực tại các khu vực giáp ranh bị cháy, mang theo 10 máy dập lửa và các dụng cụ khác để kịp thời chữa cháy rừng.

Để PCCCR kịp thời, UBND huyện Nam Đàn tiếp tục cử lực lượng trên canh gác lửa rừng ở tất các điểm cháy ở Nam Lộc.

Theo thống kê riêng địa bàn huyện Nam Đàn có hơn 20 ha rừng bị cháy, trong đó có 12 ha rừng thông xen keo, 8 ha rừng thông.

1
Cán bộ BQL rừng đặc dụng Nam Đàn, Hạt kiểm lâm vẫn túc trực bên rừng canh phòng.

Phía địa bàn huyện Thanh Chương ngày 13/6 xảy ra 3 vụ cháy lớn nhỏ tại xã Thanh Lâm, Thanh Chi, Thanh Thủy. Huyện Thanh Chương đã điều động trên 200 người tham gia chữa cháy. Tính đến 6 giờ sáng 14/6, cơ bản 3 điểm cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên do rừng thông thực bì dày, thời điểm này là mùa đốt nương làm rẫy nên nguy cơ cháy có thể xảy bất cứ lúc nào. Vì thế, UBND huyện Thanh Chương vẫn tiếp tục điều động lực lượng canh gác lửa rừng ở các điểm trọng yếu.

Đặc biệt, trước diễn biến căng thẳng của thời tiết, ngày 13/6, BCĐ kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng tỉnh đã có Công văn số 429/TB-BCĐ về cảnh báo cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm tới tất cả các Hạt kiểm lâm và các chủ rừng để nâng cao ý thức PCCCR.

Cảnh báo cháy rừng cấp 5 của Chi cục lâm nghiệp tỉnh các Hạt kiểm lâm và chủ rừng
Cảnh báo cháy rừng cấp 5 của Chi cục lâm nghiệp tỉnh các Hạt kiểm lâm và chủ rừng

Ông Hoàng Quốc Việt - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết thêm: Theo dự báo của khí tượng thủy văn, tình trạng nắng nóng khô hạn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng cao. Chi cục Kiểm lâm tham mưu thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng tỉnh; chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; và luôn sẵn sàng lực lượng cơ động để phối hợp với các huyện để ứng cứu chữa cháy. Kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, đảm bảo thông tin thông suốt để ứng cứu xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra. 

Khó khăn đặt ra hiện nay là nhiều diện tích rừng thông do địa phương quản lý chưa được xử lý thực bì nên nguy cơ cháy đang rất cao. Bên cạnh đó, trách nhiệm của một số xã và chủ rừng chưa cao trong công tác PCCCR chưa cao, còn ỷ lại vào lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác. Vì thế, chính quyền các địa phương, các hạt kiểm lâm tập trung làm tốt công tác PCCCR, thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24h, xử lý nhanh các tình huống xảy ra...

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới