Nghệ An: Cảnh báo gió giật, biển động mạnh do áp thấp nhiệt đới

(Baonghean.vn) - Cảnh báo từ chiều nay, khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7.

Hồi 04 giờ ngày 09/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độVĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTKTTVTW
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTKTTVTW

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km và còn có thể mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 09/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Bình-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng chiều tối và tối nay (09/10) sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 10/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ trưa nay (09/10), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió giật trên đất liền: Từ chiều nay, khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 07h ngày 09/10 đến 19h ngày 10/10 phổ biến 100-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 150-200mm. Từ chiều tối nay ở Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày 9/10:

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị chiều và tối có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Hoa Lê

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới