Nghệ An: Cặp anh em họ bị tóm khi đang 'thủ' lượng lớn pháo và ma túy

(Baonghean.vn) - Khi đang cất giấu lượng lớn pháo nổ và ma túy, 2 anh em họ trú ở thị trấn Đô Lương đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ.

Vào hồi 20h30' ngày 31/12/2020, tại nhà số 11, khối 3 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP tỉnh Nghệ An (chủ trì) phối hợp với Công an huyện Đô Lương phát hiện bắt giữ 02 đối tượng gồm: Phạm Đình Hiền, SN 1983, và Phạm Đình Tuyên, SN 1983 cùng trú tại khối 1 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hàng cấm.

Đối tượng Phạm Đình Hiền và tang vật pháo nổ. Ảnh: Anh Bách
Đối tượng Phạm Đình Hiền và tang vật pháo nổ. Ảnh: Anh Bách

Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, 47 hộp pháo hoa có khối lượng khoảng 50kg, 09 bao pháo bi có khối lượng khoảng 02kg và 01 xe máy.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng gửi tiền nhờ mua số lượng pháo và ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời, đang trong quá trình cất giấu đã bị lực lượng BĐBP Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

. tang vật ma túy
Số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Anh Bách

Hiện, Lực lượng đánh án tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, mở rộng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới