Nghệ An: Cầu treo xuống cấp, người dân vẫn liều mình 'vượt biển cấm'

(Baonghean.vn) - Đã 3 tháng nay, xe cơ giới không thể lưu thông qua cầu treo Phà Lài (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) từ hai phía. Chính quyền địa phương đã lắp rào chắn, đặt biển cấm để hạn chế các phương tiện cơ giới qua cầu, tuy nhiên người dân vẫn phải liều mình lưu thông qua.
 Người dân lưu thông qua cầu treo xuống cấp.
Cầu treo Phà Lài dài 214m, rộng 2,1m, tải trọng 2,5 tấn được đưa vào sử dụng từ năm 2013 với tổng mức đầu tư 8,7 tỷ đồng.
Cầu treo Phà Lài dài 214m, rộng 2,1m, tải trọng 2,5 tấn được đưa vào sử dụng từ năm 2013 với tổng mức đầu tư 8,7 tỷ đồng. 
Qua gần 6 năm sử dụng, cầu treo đang bị xuống cấp và hư hỏng ở nhiều hạng mục.
Qua gần 6 năm sử dụng, cầu treo đang bị xuống cấp và hư hỏng ở nhiều hạng mục. 
Ván gỗ mặt sàn bị gãy mục ở nhiều điểm, lót sàn bong tróc xê dịch.
Ván gỗ mặt sàn bị gãy mục ở nhiều điểm, lót sàn bong tróc xê dịch. 
Những đai sắt bung ra, bật lên như những chiếc bẫy nguy hiểm đối với người và gia súc qua cầu.
Những đai sắt bung ra, bật lên như những chiếc bẫy nguy hiểm đối với người và gia súc qua cầu.
Các dầm ngang, dầm dọc, khuyên, cọc cáp, bị bong tróc, han rỉ, lan can cầu bị gãy ở nhiều vị trí. Đặc biệt móng trụ cổng bờ tả bị nước xói sâu lòi cọc khoan nhồi.

Các dầm ngang, dầm dọc, khuyên, cọc cáp, bị bong tróc, han rỉ, lan can cầu bị gãy ở nhiều vị trí. Đặc biệt móng trụ cổng bờ tả bị nước xói sâu lòi cọc khoan nhồi.

Là cây cầu duy nhất nối 5 bản bên kia sông ra trung tâm xã Môn Sơn, cầu treo Phà Lài xuống cấp khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là không thể sử dụng xe cơ giới để vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, thu hoạch nông sản.
Là cây cầu duy nhất nối 5 bản bên kia sông ra trung tâm xã Môn Sơn, cầu treo Phà Lài xuống cấp khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là không thể sử dụng xe cơ giới để vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, thu hoạch nông sản. 
Với hàng loạt hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng trước đó, UBND xã Môn Sơn đã cho lắp đặt rào chắn, đặt biển hạn chế xe cơ giới ở hai đầu cầu để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời giảm tốc độ lưu thông trong lúc chờ được sửa chữa.

Với hàng loạt hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng trước đó, UBND xã Môn Sơn đã cho lắp đặt rào chắn, đặt biển hạn chế xe cơ giới ở hai đầu cầu để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời giảm tốc độ  lưu thông trong lúc chờ được sửa chữa.

Theo ông Vi Văn Quý - Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông cho biết: “Cầu treo Phà Lài được giao cho xã trực tiếp khai thác và thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Với tình hình hư hỏng, xuống cấp như hiện nay, cầu treo Phà Lài cần khoảng 4 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa. Kinh phí này quá sức của huyện”.
Theo ông Vi Văn Quý - Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông cho biết: “Cầu treo Phà Lài được giao cho xã trực tiếp khai thác và thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Với tình hình hư hỏng, xuống cấp như hiện nay, cầu treo Phà Lài cần khoảng 4 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa. Kinh phí này quá sức của huyện”.
Theo ông Vi Văn Quý - Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông cho biết: “Cầu treo Phà Lài được giao cho xã trực tiếp khai thác và thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Với tình hình hư hỏng, xuống cấp như hiện nay, cầu treo Phà Lài cần khoảng 4 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa. Kinh phí này quá sức của huyện”.

Theo ông Vi Văn Quý - Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Con Cuông cho biết: “Cầu treo Phà Lài được giao cho xã trực tiếp khai thác và thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Với tình hình hư hỏng, xuống cấp như hiện nay, cầu treo Phà Lài cần khoảng 4 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa. Kinh phí này quá sức của huyện”.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 68 cầu treo, trong đó huyện Con Cuông nhiều nhất với 17 cầu. Qua đợt tổng kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải hồi tháng 9/2019, có đến hơn 30 cầu treo “có vấn đề” như: mặt sàn bị xê dịch, hư hỏng; hoen rỉ, bong mối hàn; ốc bị rơi rớt; gãy lan can; cáp chủ bị khô; thiếu thanh chắn hạn chế chiều cao, biển cấm hạn chế trọng tải qua cầu… 

Tin mới