Nghệ An: Cây nêu bằng sắt 'hút' khách dịp Tết

(Baonghean.vn) - Thay vì dùng cây nêu bằng tre như trước đây, hiện nhiều gia đình, khu dân cư trên địa bàn Nghệ An đã chuyển sang dùng cây nêu sắt để trang trí, làm đẹp cho lối xóm vào dịp Tết đến, Xuân về.
Mùa tết năm nay, các xưởng cơ khí tất bật hơn khi nhu cầu chơi cây nêu bằng sắt của người dân tăng cao. Do có lợi thế là làm cao bao nhiêu tùy thích, lại có thể uốn nắn được đủ các hình thù theo yêu cầu nên nhiều người dân đã chọn chơi cây nêu sắt thay vì chơi cây nêu bằng tre như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông
Mùa Tết năm nay, các xưởng cơ khí tất bật hơn khi nhu cầu chơi cây nêu bằng sắt của người dân tăng cao. Do có lợi thế là làm cao bao nhiêu tùy thích, lại có thể uốn nắn được đủ các hình thù theo yêu cầu nên nhiều người dân đã chọn chơi cây nêu sắt thay vì chơi cây nêu bằng tre như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông
Tùy yêu cầu của khách hàng mà người thợ có thể làm cây nêu với chiều cao và nhiều hình thù khác nhau. Ảnh: Tiến Đông
Tùy yêu cầu của khách hàng mà người thợ có thể làm cây nêu với chiều cao và nhiều hình thù khác nhau. Ảnh: Tiến Đông
Anh Lý, một thợ cơ khí ở xã Đà Sơn (Đô Lương) cho biết, năm nay mốt cây nêu bằng sắt "hút" khách hơn hẳn so với cây nêu bằng tre. Để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hình ảnh cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm cách điệu lên thân cây nêu được rất nhiều người lựa chọn. Ảnh: Tiến Đông
Anh Lý, một thợ cơ khí ở xã Đà Sơn (Đô Lương) cho biết, năm nay mốt cây nêu bằng sắt "hút" khách hơn hẳn so với cây nêu bằng tre. Để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hình ảnh cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm cách điệu lên thân cây nêu được rất nhiều người lựa chọn. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi đã hàn các chi tiết vào cây nêu, thợ cơ khí sẽ gắn dây bóng led dọc theo thân cây. Người dân cũng có thể chọn lựa phương án mua riêng cây nêu sắt, sau đó tự mua dây đèn led về gắn. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi đã hàn các chi tiết vào cây nêu, thợ cơ khí sẽ gắn dây bóng led dọc theo thân cây. Người dân cũng có thể chọn lựa phương án mua riêng cây nêu sắt, sau đó tự mua dây đèn led về gắn. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài việc phải hàn các chi tiết sắt một cách chắc chắn, người thợ cũng cần phải khéo léo nối các đường dây đèn led vào thân cây nêu sao cho mỗi chi tiết khi sáng phải có màu sắc khác nhau, ví như màu lá sen phải xanh và bông sen phải có màu đỏ. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài việc phải hàn các chi tiết sắt một cách chắc chắn, người thợ cũng cần phải khéo léo nối các đường dây đèn led vào thân cây nêu sao cho mỗi chi tiết khi sáng phải có màu sắc khác nhau, ví như màu lá sen phải xanh và bông sen phải có màu đỏ. Ảnh: Tiến Đông
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và cả bông sen được người thợ khéo léo gắn lên cây nêu sắt, trông rất sắc nét, bắt mắt vào ban đêm. Ảnh: Tiến Đông
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và cả bông sen được người thợ khéo léo gắn lên cây nêu sắt, trông rất sắc nét, rực rỡ vào ban đêm. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù có giá thành cao hơn cây nêu bằng tre từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng, nhưng vì dùng được lâu và đẹp hơn nên cây nêu sắt vẫn được nhiều người dân chọn lựa. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù có giá thành cao hơn cây nêu bằng tre từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng, nhưng vì dùng được lâu và đẹp hơn nên cây nêu sắt vẫn được nhiều người dân chọn lựa. Ảnh: Tiến Đông
Trước nhu cầu chơi cây nêu sắt tăng cao nên nhiều hộ kinh doanh đồ cơ khí đã làm sẵn cây nêu để bán cho người dân. Ảnh: Tiến Đông
Trước nhu cầu chơi cây nêu sắt tăng cao nên nhiều hộ kinh doanh đồ cơ khí đã làm sẵn cây nêu để bán cho người dân. Ảnh: Tiến Đông
Cây nêu sắt được thiết kế cùng một mẫu khiến cho không gian trở nên lung linh hơn. Trong ảnh là một tổ dân cư tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu sau khi lắp cây nêu sắt. Ảnh: Tiến Đông
Cây nêu sắt được thiết kế cùng một mẫu khiến cho không gian trở nên lung linh khi Tết đến. Trong ảnh là một tổ dân cư tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu sau khi lắp cây nêu sắt. Ảnh: Tiến Đông
Con đường dẫn vào xã Diễn Hoa (Diễn Châu), rực sáng bởi cây nêu sắt. Nhiều người khi đi qua đây đều tấm tắc khen, họ có cảm giác thêm yêu quê hương hơn.  Ảnh: Tiến Đông
Những ngày này, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới trên những tuyến đường, cây nêu gắn búa liềm, sao vàng được dựng ở khắp các ngõ đường làng, tuyến phố đã tạo nên không khí hân hoan phấn khởi cho người dân ở các địa phương. Trong ảnh: Con đường dẫn vào xã Diễn Hoa (Diễn Châu) rực sáng bởi cây nêu sắt. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới