Nghệ An: Cây trôi hơn 400 trăm năm được công nhận di tích lịch sử văn hóa

(Baonghean.vn) - Sáng 7/5, Hội Sinh vật cảnh huyện Quỳnh Lưu phối hợp với xã Quỳnh Lâm tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho cây Trôi có tuổi đời hơn 400 năm.

Đại diện lãnh đạo Hội SVC tỉnh Nghệ An trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho thôn 3, xã Quỳnh Lâm
Đại diện Hội Sinh vật cảnh Nghệ An trao Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cây Trôi cho thôn 3, xã Quỳnh Lâm.

Cây Trôi thuộc thôn 3, xã Quỳnh Lâm có tuổi đời hơn 400 trăm năm, nằm trong quần thể Đền Dế và hai đền nhỏ là Nghè Đạch và Nghè Động. Khi thực dân Pháp xâm lược, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến, chùa chiền được phá đi, duy chỉ cây Trôi tồn tại. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, cây Trôi vẫn vươn mình đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê, che chở cho các chiến sỹ cách mạng.

Cây Trôi ở thôn 3, xã Quỳnh Lâm cao 14m
Cây Trôi ở thôn 3, xã Quỳnh Lâm cao 14m, chu vi thân gốc 9m,đướng kính tán rộng 31m.

Không chỉ có giá trị đặc biệt về thẩm mỹ, văn hóa, lịch sử, khoa học mà cây Trôi còn lưu giữ nguồn gen tự nhiên quý hiếm. Hiện nay, cây Trôi có đường kính gần 3 m, chu vi thân gốc 9m, cao trên 14 m, đường kính tán rộng 31m, thân rỗng, dáng cây uy nghi, sừng sững.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Sinh vật cảnh Nghệ An đã trao Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cây Trôi cho cán bộ, nhân dân thôn 3, xã Quỳnh Lâm. Đồng thời, Hội sinh vật cảnh tỉnh, huyện cũng đã trao 3 triệu đồng ủng hộ cho thôn 3 trong việc trùng tu, bảo vệ và chăm sóc cây Trôi./.

Hồng Diện 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới