Nghệ An 'che chắn' vững chắc vùng biên trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước nguy cơ dịch Covid-19 có thể xâm nhập vào nội địa, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn dịch bệnh.
Từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và huyện Nọng Hét (Xiêng Khoảng) vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Thành Cường
Từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động xuất, nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và huyện Nọng Hét (Xiêng Khoảng) vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Thành Cường
Dẫu vậy, so với năm trước, tình trạng xâm nhập cảnh trái phép có phần nào tạm lắng sau khi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đấu tranh thành công 2 chuyên án, vụ án tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép và nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường
Dẫu vậy, so với năm trước, tình trạng xâm nhập cảnh trái phép có phần nào tạm lắng sau khi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm đấu tranh thành công 2 chuyên án, vụ án tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép và nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, thời điểm này, nguy cơ nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới này đang tăng lên khi mà dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại Lào với trên 500 ca mắc, các ca nhiễm tại cộng đồng liên tục xuất hiện. Đặc biệt tại tỉnh Xiêng Khoảng cũng đã xuất hiện 01 trường hợp nhiễm COVID-19. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, thời điểm này, nguy cơ nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới này đang tăng lên khi mà dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại Lào với trên 500 ca mắc, các ca nhiễm tại cộng đồng liên tục xuất hiện. Đặc biệt, tại tỉnh Xiêng Khoảng cũng đã xuất hiện 1 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Với diễn biến của dịch, rất có thể cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ có là tâm lý, tư tưởng muốn về nước. Điều đáng nói, trong cộng đồng này, có rất nhiều người là lao động bất hợp pháp. Họ cũng sẽ tìm cách về nước bằng các con đường tiểu ngạch nhằm tránh bị xử phạt, tránh cách ly. Ảnh: Thành Cường
Với diễn biến của dịch, rất có thể cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ có tâm lý, tư tưởng muốn về nước. Điều đáng nói, trong cộng đồng này, có rất nhiều người là lao động bất hợp pháp. Họ cũng sẽ tìm cách về nước bằng các con đường tiểu ngạch nhằm tránh bị xử phạt, tránh cách ly. Ảnh: Thành Cường
Với những người nhập cảnh hợp pháp theo đường chính ngạch sẽ được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe chặt chẽ và nguy cơ dịch COVID-19 sẽ được bao vây, kiểm soát kịp thời. Còn với những người nhập cảnh trái phép, sẽ rất nguy hiểm nếu họ “lọt lưới” mang nguy cơ dịch vào nội địa. Ảnh: Thành Cường
Với những người nhập cảnh hợp pháp theo đường chính ngạch sẽ được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe chặt chẽ và nguy cơ dịch Covid-19 sẽ được bao vây, kiểm soát kịp thời. Còn với những người nhập cảnh trái phép, sẽ rất nguy hiểm nếu họ “lọt lưới” mang nguy cơ dịch vào nội địa. Ảnh: Thành Cường
Trước tình hình này, Đảng ủy, Ban chỉ huy các đồn biên phòng đã nâng mức phòng chống dịch lên mức cao nhất; triển khai các phương án chống dịch. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình phía ngoại biên để mà bố trí tuần tra, chốt chặn trên biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Trước tình hình này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy các đồn biên phòng đã nâng mức phòng, chống dịch lên mức cao nhất; triển khai các phương án chống dịch. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình phía ngoại biên để bố trí tuần tra, chốt chặn trên biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Thời điểm này, các đồn biên phòng nói chung và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nói tiêng đã triển khai tổ chức duy trì 7 chốt tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ toàn dọc tuyến biên giới dài 30km để mà phát hiện và bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường
Thời điểm này, các đồn biên phòng nói chung và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nói riêng đã triển khai tổ chức duy trì 7 chốt tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ toàn dọc tuyến biên giới dài 30 km để phát hiện và bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường
Trên tuyến biên giới dài, có nhiều đường mòn qua lại. Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, công tác tuần tra kiểm soát nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên cán bộ chiến sĩ đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Trên tuyến biên giới dài, có nhiều đường mòn qua lại. Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, công tác tuần tra, kiểm soát nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Ngoài ra, các đồn biên phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho quần chúng nhân dân không tham gia và tiếp tay cho các hoạt động nhập cảnh trái phép; tích cực tố giác tố phạm. Ảnh: Thành Cường
Ngoài ra, các đồn biên phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho quần chúng nhân dân không tham gia và tiếp tay cho các hoạt động nhập cảnh trái phép; tích cực tố giác tố phạm. Ảnh: Thành Cường
Đặc biệt là tuyên truyền cho người thân của quần chúng nhân dân trên địa bàn đang ở Lào là nếu có về Việt Nam thì không nhập cảnh trái phép qua biên giới mà về theo đường chính ngạch qua cửa khẩu để được chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh. Ảnh: Thành Cường
Đặc biệt là tuyên truyền cho người thân của quần chúng nhân dân trên địa bàn đang ở Lào là nếu có về Việt Nam thì không nhập cảnh trái phép qua biên giới mà về theo đường chính ngạch qua cửa khẩu để được chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh. Ảnh: Thành Cường
Nhờ triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ, 6 giờ 30 phút ngày 26/4, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát biện, bắt giữ đối tượng Lỳ Nhìa Xa (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) có hành vi nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm vi phậm và đưa đi cách ly y tế tập trung phòng bệnh theo đúng quy định. Ảnh: BPML
Nhờ triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ, 6 giờ 30 phút ngày 26/4, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát biện, bắt giữ đối tượng Lỳ Nhìa Xa (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) có hành vi nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm vi phạm và đưa đi cách ly y tế tập trung phòng bệnh theo đúng quy định. Ảnh: BPML
Phòng chống dịch tại cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp với chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đối với người, phương tiện nhập cảnh. Ảnh: Thành Cường
Phòng, chống dịch tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đối với người, phương tiện nhập cảnh. Ảnh: Thành Cường
Trong ngày 27/4, có 5 người nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Những người này đã được cho khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, vận chuyển đưa về khu cách ly y tế tập trung của tỉnh theo đúng quy định. Ảnh: Thành Cường
Trong ngày 27/4, có 5 người nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Những người này đã được cho khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, vận chuyển đưa về khu cách ly y tế tập trung của tỉnh theo đúng quy định. Ảnh: Thành Cường
Đồn và các cơ quan chức năng cũng đã phân loại, kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện chuyển tải hàng hóa qua của khẩu. Cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế tiến hành phun khử khuẩn đối với phương tiện ngay khi về tới cửa khẩu. Yêu cầu các tài xế thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Quốc gia. Ảnh: Thành Cường
Đồn và các cơ quan chức năng cũng đã phân loại, kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện chuyển tải hàng hóa qua của khẩu. Cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế tiến hành phun khử khuẩn đối với phương tiện ngay khi về tới cửa khẩu. Yêu cầu các tài xế thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ảnh: Thành Cường

Tin mới