Nghệ An chọn 4 học sinh xuất sắc tham gia Hội thi tin học trẻ toàn quốc

(Baonghean.vn) - Từ hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 25, Ban tổ chức đã chọn được 4 học sinh xuất sắc dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019.
Ban Tổ chức trao giải cho 3 học sinh đạt giải Nhất phần thi phần mềm sáng tạo. Ảnh: Phương Thúy
Ban Tổ chức trao giải cho nhóm học sinh đạt giải Nhất phần thi phần mềm sáng tạo. Ảnh: Phương Thúy

Sáng  12/5, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 25.  

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 25 đã thu hút hơn 1.900 thí sinh tham gia vòng sơ loại cấp huyện. Hội thi cấp tỉnh đã quy tụ 212 em học sinh tham gia ở cả 2 phần thi (Phần kỹ năng lập trình trên máy tính và thi sản phẩm phần mềm sáng tạo).

Phần thi kỹ năng lập trình Tin học có 176 em, gồm 61 học sinh Tiểu học, 52 học sinh Trung học cơ sở và 64 học sinh Trung học Phổ thông. Thi phần mềm sáng tạo có 36 học sinh và 18 sản phẩm tham gia dự thi. 

Ban Tổ chức trao giải cho học sinh đạt giải Nhất phần thi kỹ năng lập trình trên máy tính. Ảnh: Phương Thúy
Ban Tổ chức trao giải cho học sinh đạt giải Nhất phần thi kỹ năng lập trình trên máy tính. Ảnh: Phương Thúy

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 11 giải Ba và 56 giải Khuyến khích; lựa chọn được 4 thí sinh đạt kết quả cao nhất thuộc các khối để bồi dưỡng tham dự Hội thi toàn quốc sẽ được tổ chức tại Quảng Bình vào đầu tháng 8/2019.

4 thí sinh được lựa chọn tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc gồm:
1. Nguyễn Đức Anh - Lớp 5H, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, TP. Vinh.
2. Bùi Đình Phẩm - Lớp 9C, Trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh.
3. Hoàng Trần Xuân Sơn - Lớp 11A2, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.
4. Hoàng Phan Hữu Phúc - Lớp 11A2, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.
Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 11 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Ảnh: Phương Thúy
Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 12 giải Nhì,  11 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới