Nghệ An chủ động chống dịch Covid-19, siết chặt quản lý tại nhà ga, sân bay

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh, người dân Nghệ An đã chủ động phòng, chống dịch, đặc biệt là những điểm công cộng tập trung đông người.
Ảnh: Công Kiên
Từ khi bùng phát dịch Covid-19, các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Những ngày gần đây, khi thông tin có 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện tiếp tục thắt chặt việc phòng, chống dịch và bắt buộc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện khai báo y tế. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Tại phòng chờ, các bệnh nhân và người nhà chủ động ngồi giãn cách, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.  Chị Hoàng Thùy Dung, trú tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) cho biết: "Tôi đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, ý thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 nên luôn đeo khẩu trang, ngồi giãn cách và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Xác định đường hàng không tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao nên Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch. Toàn bộ hành khách ra, vào cảng đều phải thực hiện đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Về phía hành khách, mọi người đều ý thức được nguy cơ lây nhiễm nên đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Với các cháu nhỏ, các bậc phụ huynh luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc phòng dịch, bởi sức đề kháng còn thấp, các loại virus dễ xâm nhập. Chị Nguyễn Minh Thúy ở thành phố Vinh cho biết: "Có việc cần nên phải đưa con nhỏ ra Hà Nội, tôi rất lo lắng trước nguy cơ lây lan dịch Covid-19 nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Tại Ga Vinh, những ngày này các giải pháp phòng, chống dịch cũng được thực hiện quyết liệt. Tất cả hành khách vào ga đều phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Phần lớn hành khách xuống Ga Vinh đều chấp hành quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng để hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Luyến ở huyện Hưng Nguyên cho biết: "Tôi đi tàu từ Đà Nẵng về Vinh, suốt hành trình luôn chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng dịch, giữ cho mình và cũng giữ cho những người xung quanh". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Ở khu vực chờ tàu, hầu hết các hành khách cũng đã thực hiện đeo khẩu trang theo quy định. Ông Nguyễn Đình Thanh - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: "Bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách lên, xuống tàu ở Ga Vinh. Ngoài thực hiện các bước phòng dịch theo quy định, chúng tôi liên tục tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh để hành khách nâng cao ý thức, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng". Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Cùng với Cảng hàng không và nhà ga, các bến xe trên địa bàn thành phố Vinh cũng đã nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu hành khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang suốt hành trình. Ảnh: Công Kiên

Tin mới