Nghệ An chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón đoàn công tác cấp cao nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, tỉnh Nghệ An sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành đón tiếp trọng thị, chu đáo đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong những ngày đoàn làm việc tại Nghệ An.

Chiều 28/11, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổ chức họp để rà soát các nội dung của Chương trình đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào" tổ chức tại Nghệ An.

a

Các đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, đại diện Ủy ban Dân tộc Chính phủ báo cáo việc triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào".

Theo đó, Ủy ban Dân tộc Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Nghệ An để xây dựng kế hoạch cho các hoạt động lễ tân, ngoại giao, công tác hậu cần, đảm bảo an ninh, đón tiếp và chương trình hoạt động của đoàn trong thời gian làm việc tại Nghệ An.

Thứ
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào về công tác dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

Đặc biệt, trong chương trình sẽ diễn ra Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào" do lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên và  tỉnh Nghệ An chủ trì được tổ chức vào ngày 7/12/2019.

Bên lề hội thảo sẽ diễn ra các sự kiện chào xã giao, hội đàm gặp mặt giữa hai trưởng đoàn Việt Nam – Lào; các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, chương trình tham quan một số mô hình kinh tế, di tích lịch sử, văn hóa, thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào; thăm trang trại bò sữa tại huyện Nghĩa Đàn. Dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 4-8/12/2019 với sự tham gia của khoảng 350 đại biểu 2 nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu khẳng định tỉnh Nghệ An
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu khẳng định tỉnh Nghệ An chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành đảm bảo sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, đây là sự kiện lớn, khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An sẽ chuẩn bị chu đáo từ công tác lễ tân, đón tiếp, đảm bảo an ninh, sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành để đảm bảo sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu, chí tình, chí nghĩa và thắm tình đồng chí anh em, tạo điều kiện tốt nhất để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao cho các sở, ngành theo kế hoạch được phân công của UBND tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới