Nghệ An: Chuẩn bị chu đáo Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019.
xúc tiến đầu tư

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chiều 1/2/2019. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (được thành lập tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 23/1/2019) cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh.

Để Hội nghị xúc tiến đầu tư Xuân Kỷ Hợi  2019 diễn ra thành công tốt đẹp, UBND tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu Ban, chuẩn bị cho Hội nghị. Cụ thể, Ban Tổ chức gồm 18 thành viên, do đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các Tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Thông tin và Tuyên truyền, Tiểu ban Lễ tân và Hậu cần, Tiểu ban An ninh - Y tế.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban đã tập trung triển khai với tinh thần và tiến độ cao nhất. Cụ thể, Tiểu ban Nội dung đã cơ bản hoàn thành chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị; kết nối với các đối tác, các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán để triển khai các phương án đón tiếp phù hợp; rà soát, hoàn thành danh mục dự án thu hút đầu tư và ban hành Quyết định trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án; Tiểu ban Lễ tân và Hậu cần đang hoàn tất việc in và phát hành giấy mời; tiến hành phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc đón tiếp, bố trí nơi nghỉ và địa điểm triển khai Hội nghị...

xúc tiến đầu tư
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các tiểu ban được phân công cụ thể từng công việc cần xây dựng kịch bản một cách chi tiết, đảm bảo kiểm soát tốt các tình huống; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá tiềm năng đầu tư của tỉnh nhà.

Về kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn theo Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Nam Đàn cần phối hợp với Ban Tổ chức Hội nghị và các tiểu ban trong việc kêu gọi các doanh nghiệp tiến hành đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch - dịch vụ.

xúc tiến đầu tư
Ông Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn trình bày những nội dung về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư của địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trên cơ sở các nhiệm vụ đã phân công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cần nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, để công tác chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo Hội nghị diễn ra thành công nhất.

Tin mới