Nghệ An chuẩn bị hơn 150.000 bộ hồ sơ cho học sinh lớp 12 đăng ký dự thi

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch từ ngày 15 - 30/6, học sinh cả nước sẽ bắt đầu đăng ký hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tại Nghệ An, năm nay, số lượng thí sinh dự thi thấp hơn các năm trước khoảng 1.200 thí sinh.
Sáng hôm nay (17/6), Sở Giáo dục và Đào tạo bắt đầu chuyển hồ sơ đăng ký dự thi cho các nhà trường. Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 31.000 thí sinh dự thi, thấp hơn khoảng 1200 thí sinh so với các năm trước. Tuy nhiên, về phía Sở đã chuẩn bị hơn
Sáng nay (17/6), Sở Giáo dục và Đào tạo bắt đầu chuyển hồ sơ đăng ký dự thi cho các nhà trường. Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 31.000 thí sinh dự thi, ít hơn khoảng 1.200 thí sinh so với các năm trước. Tuy nhiên, về phía Sở đã chuẩn bị hơn 150.000 bộ hồ sơ cho các thí sinh đăng ký. Ảnh: Mỹ Hà
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huận cho cán bộ làm công tác hồ sơ ở các nhà trường. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng cũng yêu cầu các nhà trường cần lưu ý những sai sót thường gặp phải ở các năm trước để điều chỉnh như
Và hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác hồ sơ ở các nhà trường. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng cũng yêu cầu các nhà trường cần lưu ý những sai sót thường gặp trong dữ liệu của thí sinh như số CMND, ngày sinh, cán bộ quản trị dữ liệu nhập sai đối tượng ưu tiên. Ảnh: Mỹ Hà
Để việc đăng ký đúng, chính xác, các trường học cũng đã thông báo công khai đến tất cả học sinh. Theo các giáo viên, dù năm nay kỳ thi có thay đổi về hình thức nhưng bộ đăng ký hồ sơ của thí sinh không khác so với các năm trước. Các em được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Đức Anh
Để việc đăng ký đúng, chính xác, các trường học cũng đã thông báo công khai đến tất cả học sinh. Theo các giáo viên, dù năm nay kỳ thi có thay đổi về hình thức nhưng bộ đăng ký hồ sơ của thí sinh không khác so với các năm trước. Các em được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Đức Anh
Để định hướng cho học sinh chọn đúng ngành nghề, trước khi đăng ký làm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ giới thiệu cho học sinh về xu hướng ngành, nghề trong những năm tới. Ảnh: Đức Anh
Để định hướng cho học sinh chọn đúng ngành nghề, trước khi đăng ký làm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ giới thiệu cho học sinh về xu hướng ngành, nghề trong những năm tới. Ảnh: Đức Anh
Ở những trường tốp đầu như Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, hơn 60% học sinh sẽ đăng ký vào các trường đại học và thường chọn những trường top 1 để có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Đức Anh
Ở những trường tốp đầu như Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, hơn 60% học sinh sẽ đăng ký vào các trường đại học và thường chọn những trường top 1 để có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên với những trường ngoài công lập, xu hướng đăng ký nguyện vọng có nhiều thay đổi. Học sinh sẽ được định hướng với 3 lựa chọn chính là đi học nghề tại các trường cao đẳng, đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên với những trường ngoài công lập, xu hướng đăng ký nguyện vọng có nhiều thay đổi. Học sinh sẽ được định hướng với 3 lựa chọn chính là đi học nghề tại các trường cao đẳng, đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học. Ảnh: Đức Anh
Phải đến 15/7, năm học 2019 - 2020 mới kết thúc. Nhưng riêng với học sinh lớp 12, hiện các trường đã hoàn thành sớm năm học và đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị cho các em tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Đức Anh
Phải đến 15/7, năm học 2019 - 2020 mới kết thúc. Nhưng riêng với học sinh lớp 12, hiện các trường đã hoàn thành sớm năm học và đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị cho các em tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Đức Anh
Cuối tuần qua, các trường THPT trên toàn tỉnh cũng đã tổ chức thi thử theo đề thi chung và thử nghiệm chấm trắc nghiệm trên máy. Hiện, việc chấm thi đã hoàn thành và đây là căn cứ để các trường điều chỉnh việc ôn tập trong thời gian tới. Ảnh: Đức Anh
Cuối tuần qua, các trường THPT trên toàn tỉnh cũng đã tổ chức thi thử theo đề thi chung và thử nghiệm chấm trắc nghiệm trên máy. Hiện, việc chấm thi đã hoàn thành và đây là căn cứ để các trường điều chỉnh việc ôn tập trong thời gian tới. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Sẽ còn 2 tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ bắt đầu. Với học sinh lớp 12, đây là bước ngoặt quan trọng cho tương lai của các em vì thế việc hoàn thiện hồ sơ, chọn và đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực, trình độ, sở thích và điều kiện gia đình là điều hết sức cần thiết. Ảnh: Đức Anh

Tin mới