Nghệ An có 11 địa phương bị cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2017

(Baonghean.vn) - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2017 của 58 quận/huyện thuộc 12 tỉnh, thành phố.

» Thêm 2 công ty bị thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động

 » Tạo điều kiện cho người Nghệ An được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc
 

Đáng chú ý, trong danh sách này, Nghệ An là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng địa phương bị cấm xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Cụ thể, 11 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An bị nằm trong danh sách cấm gồm: TP.Vinh, huyện Nghi Lộc, TX.Cửa Lò, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Tân Kỳ.

Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

 

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới