Nghệ An có 124.000 người khuyết tật

(Baonghean.vn) - Ở Nghệ An, Có hai dạng tật chiếm tỷ lệ cao là khuyết tật về hệ vận động và khuyết tật liên quan đến hệ thần kinh trí tuệ.

Chiều 25/10, Đại hội thành lập Hội Người khuyết tật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức khai mạc.

100 đại biểu là người khuyết tật tiêu biểu đại diện cho hơn 300 người khuyết tật ở các cấp hội cơ sở tham dự đại hội. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí  Đặng Quỳnh Mai – Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Khuyết tật Việt Nam, đại diện các sở ban ngành, cùng hơn 100 người khuyết tật  tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 100 đại biểu là người khuyết tật tiêu biểu đại diện cho hơn 300 người khuyết tật ở các cấp hội cơ sở tham dự đại hội. Ảnh: Thanh Nga

Nghệ An hiện có 124.000 người khuyết tật, trong đó có hai dạng tật chiếm tỷ lệ cao là khuyết tật về hệ vận động và khuyết tật liên quan đến hệ thần kinh trí tuệ.  

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tổ chức của người khuyết tật hầu hết là các nhóm với quy mô nhỏ, phân tán chưa có sự chỉ đạo thống nhất về tổ chức, nên hoạt động mang tính tự lực, tự phát, hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng nhiều đến nhận thức cũng như sự thống nhất về tổ chức của người khuyết tật.

Nghệ An có 124.000 người khuyết tật tuy nhiên chỉ có 41.473 người được xác định dạng tật và  mức độ khuyết tật. Ảnh: Thanh Nga
Nghệ An có 124.000 người khuyết tật tuy nhiên chỉ có 41.473 người được xác định dạng tật và mức độ khuyết tật. Ảnh: Thanh Nga

Để tạo điều kiện cho người khuyết tật tỉnh tham gia hội nhập với xã hội một cách đầy đủ và tích cực, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của anh, chị em, ngày 17/8/2017 Chủ tịch UBND đã có quyết định số 3785 – UBND cho phép thành lập Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An

Tại đại hội 100 đại biểu người khuyết tật tiêu biểu đại diện cho hơn 300 đại biểu đến từ các cấp cơ sở đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó các tổ chức hội cơ sở sẽ đẩy mạnh công tác khảo sát phân loại các dạng tật và tích cực phát triển  hội viên, nhằm từng bước tập hợp hầu hết người khuyết tật .

Bên cạnh đó chú trọng đúng mức công tác lao động giải quyết việc làm xoá đói giảm nghèo cho người khuyết tật, khuyến khích các mô hình doanh nghiệp của người khuyết tật và liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người khuyết tật vào lao động.

Khuyến khích mô hình tự kinh doanh, làm dịch vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình của người khuyết tật, với mục tiêu chung là người khuyết tật còn có khả năng lao động đều phải có việc làm và thu nhập ổn định.

Đồng chí Đặng Quỳnh Mai - Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam cho rằng:
Đồng chí Đặng Quỳnh Mai - Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam cho rằng: "Được sinh hoạt trong tổ chức hội, hội viên sẽ có cơ hội khẳng định năng lực năng khiếu của mình. Tổ chức Hội cũng là nơi sẻ chia quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống của các hội viên"

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Quỳnh Mai - Chủ tịch Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam cho rằng: “Sự ra đời của Hội Người khuyết tật đánh dấu sự quan tâm vượt bậc của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các tổ chức cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Hội ra đời sẽ giúp hội viên có điều kiện mở rộng quan hệ giao lưu với các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn để tìm kiếm các mô hình phát triển kinh tế, giúp người khuyết tật thoát nghèo, có cơ hội vươn lên làm giàu.

Đại hội thống nhất bầu ra  Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 người. Ảnh: Thanh Nga
Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Nga

Bên cạnh đó hội viên  được sinh hoạt trong tổ chức hội sẽ có cơ hội được khẳng định năng lực, năng khiếu của mình. Tổ chức Hội cũng là nơi sẻ chia quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống của các hội viên.

Thời gian tới Hội cần thực hiện tốt vai trò là tổ chức tập hợp của người khuyết tật, vì người khuyết tật, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết nối, chia sẻ cùng nhau phát triển vì lợi ích chính đáng, hợp pháp, thiết thân của người khuyết tật; tích cực huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội, các tổ chức quốc tế trong việc tham gia, chia sẻ, hỗ trợ người khuyết tật, nhất là tạo thêm nhiều cơ hội để người khuyết tật có thể sống hòa nhập với cộng đồng.”

Đồng chí lưu ý, để Hội thực sự hoạt động có hiệu quả, từ sau đại hội, từng hội viên phải tự vượt lên chính mình, có như thế mới hòa nhập tốt với xã hội, trở thành những người có ích .

                                                Thanh Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới