Nghệ An có 135 người hết thời gian cách ly vào ngày 1/4

(Baonghean.vn) - Tính đến 10h, ngày 31/3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cách ly 5.149 người từ nước ngoài về, trong đó công dân Nghệ An 4.745 người và các tỉnh khác như Nam Định, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên là 404 người và 2 công dân nước ngoài.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thông tin trên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh với các huyện, thành, thị vào chiều 31/3.

Ngày 1/4, Nghệ An sẽ tổ chức buổi lễ đưa các công dân đầu tiên hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Ngày 1/4, Nghệ An sẽ tổ chức buổi lễ đưa các công dân đầu tiên hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế cùng chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Số người đang cách ly đa số từ Lào về với 4.795 người; từ Thái Lan 348 người, từ Campuchia 1 người và từ Trung Quốc 1 người.

Hơn 5.100 người trên đang được cách ly tại 5 điểm cách ly do Bộ CHQS tỉnh chủ trì và 17 điểm cách ly do UBND cấp huyện chủ trì, Ban CHQS huyện tổ chức thực hiện. 

Đến ngày mai (1/4), 135 người đầu tiên sẽ hết thời gian cách ly. Với số lượng công dân từ nước ngoài về đông như những ngày qua, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà cho biết, hiện nay, Nghệ An đang chủ động về phương án đón tiếp công dân từ nước ngoài về cách ly. Tỉnh đã xây dựng kịch bản đảm bảo đón 9.000 người từ nước ngoài về cách ly.

Công dân đang cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 4 tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Công dân đang cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 4 tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, tỉnh đã lên phương án chi tiết nếu nhu cầu cách ly từ 9.000 - 12.000 người trở lên thông qua việc trưng dụng và phong tỏa một số khách sạn, nhà nghỉ.

Tin mới