Nghệ An có 2 cá nhân, 1 tập thể lọt top 50 giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021

(Baonghean.vn) - Đây là những cá nhân, tập thể đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều thành tích, cống hiến trong công tác tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên hiệp quốc tổ chức hàng năm. Giải thưởng trao tặng cho tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, tuổi trẻ Nghệ An có 2 cá nhân lọt tốp 50 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia gồm: Nguyễn Thị Hà Giang (sinh năm 1989) - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh; Lô Khánh Khang (sinh năm 1989) - Bí thư Chi đoàn Kho bạc huyện Kỳ Sơn, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Kỳ Sơn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Kỳ Sơn.  Về tập thể có CLB “Bán tải tình nguyện” thành phố Vinh.

Ảnh: NVCC
Với nhiều đóng góp trong hoạt động tình nguyện và chuyên môn, Lô Khánh Khang là điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: NVCC

Đối với Lô Khánh Khang, trong hơn 3 năm tham gia tình nguyện đã vận động xây dựng được 3 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng mỗi căn; kêu gọi xây dựng 2 điểm trường giá trị gần 1 tỉ đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng hàng tháng 16 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng hàng  chục chiếc xe đạp và xe lăn cho các em học sinh khó khăn và tàn tật.

Từ tháng 10/2018 đến nay, Khang cũng đứng ra vận động các nhà hảo tâm duy trì hoạt động phát cơm, cháo từ thiện cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi buổi phát từ 170 đến 200 suất cơm miễn phí. Tổng kinh phí dành cho hoạt động này trong 3 năm qua trị giá gần 120 triệu đồng.

Trong phong trào hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, Lô Khánh Khang đã trực tiếp vận động, kêu gọi ủng hộ hơn: 6.000 chiếc khẩu trang, 500 bộ đồ bảo hộ, 1.000 chai nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con nhân dân xã Chiêu Lưu phòng chống dịch Covid-19; giúp đỡ 69 gia đình có hoàn cảnh khó khăn gặp hoạn nạn với tổng số tiền vận động trao tặng trên 650 triệu đồng. 

Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Hà Giang (bìa phải) cùng đại diện Thường trực Đoàn Trường Đại học Vinh trao quà hỗ trợ cho các sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

Với Nguyễn Thị Hà Giang, cô là người trực tiếp đề xuất ý tưởng và triển khai thực hiện Mô hình truyền thông và hỗ trợ cộng đồng về phòng chống dịch Covid–19.  Đến nay  đã sản xuất, lắp đặt hơn 200 máy sát khuẩn tự động, hơn 600 lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn phục vụ cộng đồng.

Hà Giang trực tiếp chỉ đạo thành lập các đội sinh viên tình nguyện để trao tặng hơn 500 phần quà, nhu yếu phẩm đến tận tay lưu học sinh và sinh viên trong khu vực phong tỏa trên địa bàn; Tư vấn online, gia sư trực tuyến, livestream tư vấn và hỗ trợ khắc phục các sự cố online; Đội Cứu hộ máy tính hỗ trợ sửa chữa những máy tính hỏng hóc để “biến cũ thành mới”, đem lại những chiếc máy tính tốt nhất tặng học sinh vùng cao; Đội SVTN dạy tiếng Anh mở 10 lớp dạy miễn phí cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vận động thực hiện 2 công trình thanh niên tiêu biểu: Khu tập luyện thể dục thể thao tại cơ sở 2 của Trường Đại học Vinh và công trình Thắp sáng đường quê tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc với tổng giá trị là 250 triệu đồng.

Ảnh: NVCC
Câu lạc bộ "Bán tải tình nguyện" thành phố Vinh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng. Ảnh: NVCC

Về tập thể, CLB "Bán tải tình nguyện" thành phố Vinh được thành lập từ tháng 10/2019 theo Quyết định số 26-QĐ/UBH ngày 15/10/2019 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh. CLB có 21 thành viên với Chủ nhiệm là anh Trần Quang Nhật – Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh.

Từ khi thành lập đến nay CLB đã hỗ trợ Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện lớn. Cụ thể như hỗ trợ vận chuyển, cung ứng hơn 20 tấn lương thực, thực phẩm cho nhân dân thành phố Vinh trong gian đoạn cách ly, giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 16 nâng cao của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho Bệnh viện  dã chiến số 1 (tại Hưng Nguyên) và Bệnh viện dã chiến số 4 (tại Cửa Lò) trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An.

CLB cũng tổ chức hai chương trình “Mùa Đông ấm 2019 – Xuân tình nguyện 2020” và "Mùa Đông ấm 2020 – Xuân tình nguyện 2021", tặng gần 400 áo ấm đồng phục mới, 21 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng và  tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho gần 600 người dân. Tổng trị giá của chương trình là hơn 120 triệu đồng.

Tin mới