Nghệ An có 2 tác phẩm được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -   Tối 21/6, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các đại biểu tham dự lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 - Ảnh: VGP/ Nhật Bắc.
Các đại biểu tham dự lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 - Ảnh: VGP/ Nhật Bắc.

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải năm nay đã chọn ra 115 tác phẩm báo chí xuất sắc từ 152 tác phẩm vào chung khảo để trao giải, trong đó có 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Giải Báo chí quốc gia có sự góp mặt của đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về ở mức cao.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới những người làm báo trong và ngoài nước nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời chúc mừng 115 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc Giải thu hút hàng nghìn tác phẩm với nhiều thể loại đã thể hiện ý thức, trách nhiệm rất cao của báo chí với đất nước, thực sự là “cầu nối thông tin” rất quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Giải thưởng hôm nay được dành để tôn vinh những giá trị cao quý của những người làm báo. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Giải thưởng hôm nay được dành để tôn vinh những giá trị cao quý của những người làm báo. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Đề cập một số thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, có được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, và đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và những người làm báo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cho biết, tiếp nối truyền thống 97 năm phát triển của báo chí cách mạng, báo chí nước nhà đang duy trì vai trò là kênh thông tin chính thống, chính thức, tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là tiếng nói của người dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người dân.

Đồng thời, báo chí cũng đang mạnh mẽ chuyển mình trước những thay đổi chóng mặt của công nghệ, trước sự thay đổi về cách thức tiếp nhận thông tin của người dùng, trước một thực tế là độc giả, khán-thính giả đang chuyển đổi dần lên các nền tảng số.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Để tiếp tục hiện diện và thậm chí chiếm lĩnh mọi nền tảng nhằm thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm thông tin-tuyên truyền của mình, báo chí không còn con đường nào khác là phải chuyển đổi số, hòa trong quá trình chuyển đổi số của cả xã hội. Báo chí thời nay phải chủ động phát triển sản phẩm mới, thay đổi cách thức sản xuất nội dung cũng như mô hình kinh doanh, nâng cao chất lượng trải nghiệm của độc giả.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong năm 2021, báo chí tiếp tục tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả. (Ảnh: Trần Việt - TTXVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả. (Ảnh: Trần Việt - TTXVN).

Báo chí phản ánh những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế. Đồng thời, đề cập đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, trong mảng đề tài liên quan đến đại dịch Covid-19, đã có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của phóng viên, có tính lan tỏa cao trong xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Trần Minh Ngọc cùng nhóm tác giả đạt giải.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Trần Minh Ngọc cùng nhóm tác giả đạt giải.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, mặc dù đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến quá trình tác nghiệp báo chí trong năm 2021, nhưng số lượng tác phẩm gửi về dự Giải Báo chí quốc gia 2021 đạt 1.911 tác phẩm, ở mức cao thứ hai trong 16 năm Giải Báo chí quốc gia, cho thấy sức lan tỏa và sức hút của Giải đối với hoạt động báo chí.

Năm nay, Hội Nhà báo Nghệ An đạt các giải:

Giải C: Giải Phim tài liệu truyền hình - Tác phẩm: Nghĩa nước tình quê của nhóm tác giả Thanh Huyền, Khánh Ly, Lang Linh, Minh Tân, Lê Mai - Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Giải Khuyến khích: Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình) Tác phẩm: Dòng nước ngược nguồn của nhóm tác giả Bùi Gia Lý (Gia Lý), Nguyễn Thị Thương (Nguyễn Thương), Nguyễn Thị Thảo (Phương Thảo), Nguyễn Như Lành (Như Lành), Dương Trọng Hùng (Trọng Hùng) – Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Tin mới