Nghệ An có 470 mô hình 'Dân vận khéo' trong bảo vệ an ninh trật tự

(Baonghean.vn) – Sáng 15/6, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011 – 2015) và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về ‘Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (2013 – 2015)”.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai –  Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại điểm cầu Nghệ An có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ngành, đoàn thể liên quan. 

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Giai đoạn 2011 - 2015, lực lượng công an và dân vận các cấp đã chủ động phối hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả đã được Ban dân vận các cấp phối hợp với lực lượng công an và các ban, ngành có liên quan sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng.

Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Dân vận khéo”; phối hợp tham mưu, đề xuất các biện pháp tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác với nhân dân và trong lực lượng CAND; thường xuyên đẩy mạnh thực hiện dân chủ, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công dân; thường xuyên phối hợp theo dõi, khảo sát, nắm tình hình nhân dân, phối hợp trao đổi thông tin, giao ban định kỳ về tình hình, kết quả công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh, trật tự; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo kịp thời giải quyết các điểm nóng, khiếu kiện đông người, các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, giải quyết những vấn đề nổi cộm liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Công an huyện Kỳ Sơn phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Mường Lống.
Công an huyện Kỳ Sơn phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Mường Lống.

Riêng tỉnh Nghệ An, hiện nay đã có 21/21 huyện, thành, thị và 36 phòng, ban Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong bảo vệ an ninh trật tự như “Giáo họ bình yên”, “Dòng họ tự quản”, ”Xóm không có ma túy và tệ nạn xã hội”…. Toàn tỉnh có 470 mô hình đang được củng cố, xây dựng và đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, củng cố kiện toàn 36.000 tổ tự quản nhằm giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự xã hội, các mẫu thuẫn nội bộ trong nhân dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các ngành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung phối hợp trao đổi thông tin và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình địa phương, cơ sở, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín ở những vùng trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn về tổ chức và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... 

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới