Nghệ An có gần 1.700 mô hình thanh niên phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Những bài học kinh nghiệm, những băn khoăn, trăn trở của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế được chia sẻ tại chương trình gặp mặt CLB Thanh niên phát triển kinh tế, HTX, tổ hợp tác thanh niên năm 2020 do Hội LHTN tỉnh tổ chức vào chiều 16/7.
Tham gia chương trình gặp mặt có hơn 100 đại biểu đại diện cho các CLB thanh niên phát triển kinh tế, HTX thanh niên và Tổ hợp tác, thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc
Tham gia chương trình gặp mặt có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 100 đại biểu đại diện cho các CLB thanh niên phát triển kinh tế, HTX thanh niên và Tổ hợp tác, thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Theo số liệu khảo sát về tình hình thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương vào thời điểm tháng 6/2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 20 CLB thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 176 CLB cấp xã với hơn 2.640 thành viên, 13 mô hình HTX thanh niên với 230 thành viên, 57 tổ hợp tác với 422 thành viên và 1.696 mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Hầu hết các mô hình thanh niên phát triển kinh tế chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp như: Phát triển trang trại, chăn nuôi, VAC, trồng cây ăn quả; một số mô hình ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ hàng hóa…

Một mô hình thanh niên khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao ở Nam Anh, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Phúc
Một mô hình thanh niên khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn với doanh thu 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 5-7 lao động. Ảnh: Thanh Phúc

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế; Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như: Tổ chức chương trình Thanh niên khởi nghiệp; Tuyên dương Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm; Tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo nông thôn”, “Ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên”…

Đặc biệt, đã thành lập Đội tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn ủy thác với tổng dư nợ 1.408 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ thanh niên đã giải ngân gần 1,9 tỷ đồng cho 32 dự án vay vốn…

Anh Đậu Như Long, hội viên Hội LHTN Diễn Châu băn khoăn về vấn đề tiếp cận vốn vay và thủ tục thành lập HTX. Ảnh: Thanh Phúc
Anh Cao Minh Long, hội viên Hội LHTN Diễn Châu băn khoăn về vấn đề tiếp cận vốn vay và thủ tục thành lập HTX. Ảnh: Thanh Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất do thanh niên làm chủ trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp; Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập, hoạt động của các CLB, HTX, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế; các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, thành lập HTX, tổ hợp tác… ; giải pháp để kết nối, tập hợp, hỗ trợ giữa các thành viên trong các CLB, HTX thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên.

Đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi các kiến nghị, thắc mắc của đại diện các HTX, CLB, các tổ hợp tác xung quanh việc tiếp cận nguồn vốn vay; thủ tục hành chính để thành lập các công ty, doanh nghiệp; kiến thức khởi nghiệp... cho thanh niên.

Tin mới