Nghệ An có nhiều cách làm sáng tạo, kịp thời triển khai tổ chức đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo để kịp thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt được kết quả tích cực.

Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Túy - Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thành Duy
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thành Duy

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG

Hội nghị trực tuyến lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong 6 tháng đầu năm và những kinh nghiệm rút ra; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo để kịp thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt được kết quả tích cực.

Báo cáo của 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, tính đến 20/6/2020 đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội; đến hết 30/6/2020 có 99,75% hoàn thành đại hội theo đúng thời gian quy định. Toàn Đảng có 1.665 đảng bộ cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Tính đến 20/6/2020, toàn quốc có 85 đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức, trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư.
Trong thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, tỉnh cũng đã bổ sung tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại theo hướng tăng định lượng, giảm định tính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, gắn kết quả xếp loại của người đứng đầu với mức xếp loại của tập thể do mình lãnh đạo; yêu cầu tập thể và cá nhân phải đăng ký một số chỉ tiêu, nội dung bắt buộc ngay từ đầu năm, coi đó là điều kiện để đánh giá, xếp loại vào kỳ kiểm điểm cuối năm.

Ban Tổ chức Trung ương cũng ghi nhận Nghệ An trong việc thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết 26-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đặt ra, gắn với tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 như: Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý cán bộ và tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;…

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY KHÓA MỚI

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành cần chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí nhân sự công phu, nghiêm túc, đúng người, đúng việc; làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi…

Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Vietnamnet
Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Vietnamnet
Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, các cấp cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là của thường trực cấp ủy; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trên cơ sở chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. “Tôi đề nghị quán triệt vấn đề này thật sâu sắc”, đồng chí Phạm Minh Chính nói.

Cấp ủy, bí thư cấp ủy cần phải nắm chắc tình hình, tìm hiểu nguyên nhân và kiên quyết xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Tinh thần là trong thực hiện nhiệm vụ, càng khó khăn, phức tạp, càng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có phương pháp, quyết tâm, quyết liệt. Trong công việc phải phát huy dân chủ, huy động được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, quyết định theo đa số.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tập trung thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp. Theo đó, phải luôn tỉnh táo, cảnh giác với những âm mưu chống phá đại hội; có hướng dẫn để tổ chức góp ý vào Văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là chú trọng vào những vấn đề có ý kiến khác nhau, những vấn đề khó, vấn đề mới.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện tốt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan; không để sót cán bộ có đức, có tài; đồng thời vô hiệu hóa chạy chức, chạy quyền; không để lọt cán bộ không đủ phẩm chất vào cấp ủy.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trước hết tập thể lãnh đạo cấp ủy phải thể hiện tính chiến đấu, đoàn kết, phê bình và tự phê bình cao, đặc biệt các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ cấp ủy phải đoàn kết, thống nhất cao.

Tin mới