Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng  tân Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh; Quốc Sơn

Nghệ An có tân Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Chiều 5/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định điều động phân công Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Dự Lễ Công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đô Lương. Ảnh: Đào Tuấn
Dự Lễ Công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy:  Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Đức Cường -  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đô Lương. Ảnh: Đào Tuấn

Thực hiện Quyết định số 3526-QĐ/TU ngày 02/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đô Lương được chỉ định thôi tham gia BCH Đảng bộ, Ban thường vụ và  thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công đồng chí Ngọc Kim Nam giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 5/3/2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng  tân Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh; Quốc Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Quốc Sơn

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, phấn đấu của đồng chí Ngọc Kim Nam. Trải qua nhiều cương vị công tác với kinh nghiệm thực tiễn phong phú là điều kiện thuận lợi để đồng chí Ngọc Kim Nam thực hiện tốt hơn vai trò, cương vị mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí dự Lễ Công bố. Ảnh: Đào Tuấn
Các đồng chí dự Lễ Công bố. Ảnh: Đào Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức, với những đặc thù riêng. Chính vì vậy, mong rằng đồng chí Ngọc Kim Nam phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tập trung nghiên cứu, để đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mà Đảng và Nhà nước đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Không ngừng nâng cao kỹ năng dân vận để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương về công tác dân vận, từ đó tạo ra mối đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đảng và Nhà nước. 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn
"Bước vào đầu năm nay chúng ta không lường trước được sự lây lan của dịch Covid-19. Nó đã tác động sâu sắc, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Trong lúc này việc củng cố niềm tin của dân, huy động sức dân là rất quan trọng, để qua đó tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đại hội đảng các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2020, tạo tiền đề thuận lợi trước khi bước vào nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. Tôi rất tin tưởng, Ban Dân vận với số lượng cán bộ ít nhưng sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa lớn" -  đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đứng đầu là đồng chí Ngọc Kim Nam sẽ phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 
Đồng chí Ngọc Kim Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Ngọc Kim Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Lê Đức Cường.
Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên sâu sát cơ sở, đổi mới phương pháp làm việc, thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn
Lãnh đạo huyện Đô Lương
Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngọc Kim Nam. Ảnh: Đào Tuấn

Tin mới