Nghệ An có VĐV dự Olympic sau 36 năm

(Baonghean.vn) - Tối qua (28/4), tại giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra ở Uzbekistan, VĐV Nghệ An Lê Thị Thắm đoạt một HC bạc và một HC đồng, đồng thời giành vé dự Olympic Rio (Brazil) vào tháng 8 tới.

Ở hạng cân 69 kg, Lê Thị Thắm đã thi đấu xuất sắc, giành HC bạc cử đẩy (120 kg) và HC đồng tổng cử (210 kg). 

Lê Thị Thắm tập luyện tại Trung tâm Đào tạo TDTT Nghệ An dưới sự hướng dẫn của HLV Vũ Đình Hoàng.
Lê Thị Thắm tập luyện tại Trung tâm Đào tạo TDTT Nghệ An dưới sự hướng dẫn của HLV Vũ Đình Hoàng.

Giải vô địch châu Á đồng thời cũng là vòng loại Olympic 2016. Các đô cử thi đấu tính điểm đồng đội, sáu đội dẫn đầu sẽ có một vé dự Olympic Rio 2016. Với thành tích giành một HC bạc và một HC đồng, Nguyễn Thị Thắm mang về cho đội cử tạ nữ Việt Nam thêm 28 điểm. Với tổng cộng 112 điểm, Việt Nam đang dẫn đầu trong nhóm các quốc gia cần tích điểm để giành vé dự Olympic 2016.

Lê Thị Thắm giành HCV cử tạ tại Giải vô địch Đông Nam Á.
Lê Thị Thắm giành HCV cử tạ tại Giải vô địch Đông Nam Á.

Cùng với tấm vé dự Olympic Rio 2016, Lê Thị Thắm là VĐV thứ hai của thể thao Nghệ An vinh dự được góp mặt tại một kỳ Olympic. Trước đó, năm 1980, VĐV điền kinh Trần Thị Soa đã được góp mặt tại Olympic Moscow ở đường chạy 1.500m.

Lê Thị Thắm sinh năm 1992, quê ở xã Diễn Thắng (Diễn Châu). Từ năm 2011 đến nay, Lê Thị Thắm luôn giành HCV tại các giải vô địch cử tạ Quốc gia và là một trong những VĐV giàu thành tích nhất của thể thao Nghệ An còn thi đấu.

Năm 2015, Thắm giành HCV tại Giải vô địch cử tạ Đông Nam Á và là đai biểu đại diện cho ngành thể thao dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015 . 

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới