Nghệ An: Con số & Sự kiện nổi bật năm 2020

(Baonghean.vn) - Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế có mức tăng trưởng, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được bảo đảm... Báo Nghệ An xin giới thiệu một số kết quả nổi bật trong năm 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh tư liệu: NS
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh tư liệu: NS

1. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Kết quả đại hội Đảng bộ các cấp đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sau đại hội tạo được bầu không khí thi đua, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

2. Tổ chức thành công các ngày lễ lớn: 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh; 990 năm danh xưng Nghệ An… là dịp để ôn lại, hiểu hơn, trân quý hơn truyền thống lịch sử của quê hương; vững tin, quyết tâm chung sức, chung lòng hơn để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, viết tiếp trang sử hào hùng của vùng "địa linh nhân kiệt", của quê hương Bác Hồ kính yêu.

Thực hiện đo thân nhiệt, sàng lọc trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Thực hiện đo thân nhiệt, sàng lọc trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Chung

3. Thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Minh Anh - Đô Lương. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Minh Anh - Đô Lương. Ảnh tư liệu: Thành Duy

4. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 dự kiến đạt khoảng 85.380 tỷ đồng, tăng 4,45% so với năm 2019. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng.

Đơn vị thi công thảm nhựa tuyến Vinh - Cửa Lò đoạn qua huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Việt Phương
Đơn vị thi công thảm nhựa tuyến Vinh - Cửa Lò đoạn qua huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Việt Phương

5. Thu ngân sách cả năm 2020 ước đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 78.847 tỷ đồng; tăng 12,35%.

Trao Quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh tư liệu: T.C
Trao Quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh tư liệu: T.C

6. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 281/411 xã đạt chuẩn NTM (tăng 36 xã so với năm 2019), chiếm 68,37%; có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 2 đơn vị so với năm 2019), chiếm 28,57% và tăng bình quân 0,4 tiêu chí/xã.

Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh tư liệu: T.C
Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh tư liệu: T.C

7. Việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối liên thông tới 100% sở, ngành cấp tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã; kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công của tỉnh để đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo hệ thống giao ban trực tuyến tại 26 điểm cầu, đáp ứng các cuộc họp giao ban trực tuyến. Trong năm 2020, tỉnh đã đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào vận hành.

Chi trả đợt 1 gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn
Chi trả đợt 1 gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu: Nhật Tuấn

8. Chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt. Tập trung nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động Nghệ An ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Một góc TP Vinh - thành phố được UNESCO công nhận "Thành phố học tập toàn cầu". Ảnh tư liệu: T.D
Một góc TP Vinh - thành phố được UNESCO công nhận "Thành phố học tập toàn cầu". Ảnh tư liệu: T.D

9. Chất lượng phổ cập giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và có chuyển biến tích cực, góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân; thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận “thành phố học tập toàn cầu”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2020" - Meet Japan 2020 tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Võ Cường
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2020" - Meet Japan 2020 tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Võ Cường

10. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; Hoạt động hợp tác quốc tế của tỉnh diễn ra sôi nổi, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ngày càng phát triển hiệu quả.

Tin mới