Nghệ An công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 22 phạm nhân dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán cho 22 phạm nhân.

Dịp này tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 22 phạm nhân được xét giảm án, trong đó có 13 phạm nhân giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 cho 22 phạm nhân. Ảnh: Thái Hoàng
Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 cho 22 phạm nhân. Ảnh: Thái Hoàng

Các phạm nhân này có mức án từ 6 – 48 tháng, về các tội: Đánh bạc, gây rối trật tự, vi phạm giao thông, buôn bán hàng cấm… Theo đó, các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án.

Tại lễ công bố quyết định giảm án, các phạm nhân được cấp quần áo, tiền tàu xe...

Trung tá Nguyễn Công Dung, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân. Ảnh: Thái Hoàng
Trung tá Nguyễn Công Dung, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân. Ảnh: Thái Hoàng

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Trung tá Thái Hoàng, Phó trưởng phân trại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định khen thưởng phong trào thi đua trong năm 2022 cho 6 phạm nhân. Ảnh: Thái Hoàng
Trung tá Thái Hoàng, Phó trưởng phân trại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định khen thưởng phong trào thi đua trong năm 2022 cho 6 phạm nhân. Ảnh: Thái Hoàng

Đây là điều kiện, cơ hội cho các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân đang chấp hành án phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt tiếp theo.

Tin mới