Nghệ An: Cửa hàng 'không thiết yếu' vẫn hoạt động, phường phớt lờ không nhắc nhở

(Baonghean.vn) - Trong ngày 7/4, nhiều cửa hàng "không thiết yếu" tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai vẫn mở cửa hoạt động, điều đáng nói, dù cơ quan chức năng của Thị xã đã yêu cầu nhưng lãnh đạo phường vẫn không kiểm tra, xử lý.
Theo ghi nhận của P.V, trong ngày 7/4, tại phường Quỳnh Thiện, địa phương nằm trung tâm của thị xã Hoàng Mai vẫn còn nhiều cửa hàng không bán hàng thiết yếu mở cửa hoạt động. Trong ảnh: Cửa hàng giày dép tại khối Nam Mỹ, phường Quỳnh Thiện mở cửa vào lúc 10 giờ sáng 7/4. Ảnh: Quang An
Theo ghi nhận của P.V, trong ngày 7/4, tại phường Quỳnh Thiện, địa phương nằm trung tâm của thị xã Hoàng Mai vẫn còn nhiều cửa hàng không bán hàng thiết yếu mở cửa hoạt động. Trong ảnh: Cửa hàng giày dép tại khối Nam Mỹ, phường Quỳnh Thiện mở cửa vào lúc 10 giờ sáng 7/4. Ảnh: Quang An
Cửa hàng đồ gỗ trên địa bàn phường Quỳnh Thiện ngang nhiên bày bán sản phẩm trong ngày 7/4, thậm chí còn để hàng tràn trên vỉa hè. Ảnh: Xuân Hoàng
Cửa hàng đồ gỗ trên địa bàn phường Quỳnh Thiện ngang nhiên bày bán sản phẩm trong ngày 7/4, thậm chí còn để hàng tràn trên vỉa hè. Ảnh: Xuân Hoàng
Phớt lờ Chỉ thị 16, cửa hàng thời trang nằm tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện vẫn mở cửa trong ngày 7/4. Ảnh: Quang An
Phớt lờ Chỉ thị 16, cửa hàng thời trang nằm tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện vẫn mở cửa trong ngày 7/4. Ảnh: Quang An
Siêu thị điện máy nằm trên địa bàn phường Quỳnh Thiện. Cánh cửa vào siêu thị mở hờ phía ngoài như đang đóng cửa nhưng thực chất phía bên trong vẫn bật đèn kinh doanh như thường. Ảnh chụp lúc 11 giờ trưa 7/4. Ảnh: Xuân Hoàng
Siêu thị điện máy nằm trên địa bàn phường Quỳnh Thiện. Cánh cửa vào siêu thị mở hờ phía ngoài như đang đóng cửa nhưng thực chất phía bên trong vẫn bật đèn kinh doanh như thường. Ảnh chụp lúc 11 giờ trưa 7/4. Ảnh: Xuân Hoàng
Các lối đi trong siêu thị vẫn có khách mua sắm, tại quầy thanh toán, nhân viên của siêu thị điện máy này vẫn giao dịch bình thường, bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Quang An
Các lối đi trong siêu thị vẫn có khách mua sắm, tại quầy thanh toán, nhân viên của siêu thị điện máy này vẫn giao dịch bình thường, bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Quang An
Vào lúc 10 giờ sáng 7/4, P.V ghi nhận cửa hàng FPT Shop này vẫn mở cửa hoạt động như thường, phía bên trong, nhân viên vẫn giới thiệu hàng cho khách. Ảnh: Xuân Hoàng
Vào lúc 10 giờ sáng 7/4, P.V ghi nhận cửa hàng FPT Shop này vẫn mở cửa hoạt động như thường, phía bên trong, nhân viên vẫn giới thiệu hàng cho khách. Ảnh: Xuân Hoàng
Tuy nhiên, chỉ tầm 30 phút sau, khi đoàn công tác của thị xã do đồng chí Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh Tế Thị xã Hoàng Mai đến kiểm tra thì toàn bộ quán hàng đã đóng cửa, chỉ còn cửa chính vẫn mở hờ.
Tuy nhiên, chỉ tầm 30 phút sau, khi đoàn công tác của thị xã do đồng chí Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh Tế Thị xã Hoàng Mai đến kiểm tra thì toàn bộ quán hàng đã đóng cửa, chỉ còn cửa chính vẫn mở hờ. 
Khi thấy lực lượng chức năng, các quầy hàng vi phạm tại phường Quỳnh Thiện, T.X Hoàng Mai vội vàng đóng cửa hàng vì sợ bị xử phạt. Điều đáng nói, khi phóng viên và cán bộ thị xã Hoàng Mai liên hệ với UBND phường để cử lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các cửa hàng thì lãnh đạo phường này từ chối, không chịu ra hiện trường để xử lý tại chỗ. Qua trao đổi, ông Tô Huy Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Chúng tôi đã nắm được thông tin và sẽ có văn bản yêu cầu phường Quỳnh Thiện giải trình về vấn đề này, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 trên địa bàn Thị xã. Ảnh: Quang An
Khi thấy lực lượng chức năng, các quầy hàng vi phạm tại phường Quỳnh Thiện, T.X Hoàng Mai vội vàng đóng cửa hàng vì sợ bị xử phạt. Điều đáng nói, khi phóng viên và cán bộ thị xã Hoàng Mai liên hệ với UBND phường để cử lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các cửa hàng thì lãnh đạo phường này từ chối, không chịu ra hiện trường để xử lý tại chỗ. Qua trao đổi, ông Tô Huy Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Chúng tôi đã nắm được thông tin và sẽ có văn bản yêu cầu phường Quỳnh Thiện giải trình về vấn đề này, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 trên địa bàn Thị xã. Ảnh: Quang An

Tin mới