Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của trường hợp tử vong sau khi trở về từ Bắc Ninh

(Baonghean.vn) -Trở về từ Bắc Ninh 2 ngày thì người đàn ông 30 tuổi có các triệu chứng mệt mỏi, đau họng, sốt cao.... Anh này tử vong đột ngột khi đang được chuyển lên tuyến trên để điều trị.
Sáng 21/5, ông La Văn Liệu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm Covid-19 của một bệnh nhân tử vong có yếu tố dịch tễ. Kết quả cho thấy, người này âm tính với Covid-19.
Theo bác sỹ Liệu, khoảng 9h sáng 20/5, anh Nguyễn Văn N. (30 tuổi, trú xã Châu Khê), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau họng, sốt cao, người mệt mỏi. Sau khi khai báo y tế tại bàn đón tiếp ở cổng bệnh viện, nhận thấy bệnh nhân có yếu tố dịch tễ nên các bác sỹ quyết định đưa thẳng tới khu vực cách ly để khám sàng lọc...
Khu vực đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa khu vực tây nam Nghệ An. Tại đây, những bệnh nhân có yếu tố dịch tễ sẽ được chuyển thẳng tới khu vực cách ly. Ảnh: Tiến Hùng
Khu vực đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Tại đây, sau khi khai báo, những bệnh nhân có yếu tố dịch tễ sẽ được chuyển thẳng tới khu vực cách ly. Ảnh: Tiến Hùng

Bệnh nhân sau đó được các bác sỹ chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn nên làm thủ tục chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi đang trên đường chuyển viện thì anh N. tử vong.

Ông Trần Thế Tài - Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê cho hay, anh N. là nhân viên của nhà xe Trung Trầm. 3 ngày trước, anh này đi chuyến xe từ Bắc Ninh trở về. Sau đó thì bị sốt, đau họng, mệt mỏi. Ngày 19/5, anh này đến trạm y tế khai báo, sau đó về nhà tự truyền dịch. 

Tin mới