Nghệ An đã tinh giản 921 biên chế

(Baonghean.vn)- Sáng 4/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh- Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Vượng- Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Đinh La Thăng- Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện thường trực Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Đăng Tài, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2016, toàn ngành tác tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật: Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham mưu công tác nhân sự và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; kịp thời sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tiềm lực và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đối với Nghệ An, trong năm 2016, bốn nội dung lớn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII liên quan đến công tác tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều đã được BTV, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời.

Tham mưu công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và theo đúng định hướng. Thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị định 108 của Chính phủ, tính đến tháng 12/2016 đã tinh giản được 921 người, trong đó công chức 25 người, viên chức và công chức cấp xã 896 người.  

Các đại biểu tham dự hội nghị đầu cầu Nghệ An
Các đại biểu  dự hội nghị  ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Bá Tài

Năm 2016, toàn tỉnh kết nạp mới được 5.783 đảng viên, trong đó có 1.014 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 11 đảng viên theo đạo Thiên chúa giáo; tặng, truy tặng 8590 Huy hiệu Đảng.

Năm 2017, Ngành tổ chức xây dựng Đảng quyết tâm thực hiện 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng: cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng “xây dựng hạt nhân lãnh đạo; chuẩn hóa các quy định của Đảng; đơn giản hóa các quy trình và thủ tục hành chính; tự động hóa trong triển khai các nội dung công việc”.

                                                            Bá Tài

                                                            ( Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới