Nghệ An: Đại hội điểm đảng bộ cơ sở đầu tiên - xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Ngày 26/2, xã Tân Thành, huyện Yên Thành tổ chức đại hội đại biểu khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Yên Thành và của tỉnh Nghệ An tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở xã.
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc,với nhiều chủ trương sát đúng, hợp lòng dân, phát huy được tinh thần, chung sức đồng lòng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã đưa Tân Thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,2%; Thu nhập bình quân đầu người đạt  trên 46 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp,  từ 63,86% đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ giảm  xuống chỉ  còn 46,25%; tăng mạnh tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp xây dựng từ 17,33% lên 24,21%, tăng 6,88% so với kế hoạch: thương mại dịch vụ  từ 18,41% lên 29,54%, tăng 11,13% so với kế hoạch.

Hiệu quả sau chuyển đổi ruộng đất được phát huy, đồng ruộng thuận tiện trong cơ giới hóa, liên kết trong sản xuất  nông nghiệp, từng bước hình thành được vùng sản xuất công nghệ cao, đã có 2 sản phẩm: quả dứa và quả dưa được công nhận tiêu chuẩn VietGAP…

Hệ thống giao thông ở Tân Thành đều được nhựa hóa. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống giao thông ở Tân Thành đều được nhựa hóa. Ảnh: Văn Trường

Hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư. Hình thành được điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực thị tứ. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81,72%, xóm làng văn hóa đạt 85,71%. Công tác chính sách xã hội luôn được quan tâm đúng mức, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm được chú trọng, đưa tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,4%. quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng chính quyền, mặt trận các đoàn thể được củng cố. Nhiều năm liền Đảng bộ xã Tân Thành được suy tôn đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm nêu cao tinh thần tự lực, tranh thủ ngoại lực, xã Tân Thành đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng hoàn thiện, nâng cấp 19/19 tiêu chí, năm 2016, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa X là 1 năm.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ xã Tân Thành khóa XI.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ xã Tân Thành khóa XI.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Thành  nỗ lực phấn đấu xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024,  đưa vùng trung tâm xã  trở thành đô thị hỗn hợp về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch sinh thái trong tương lai.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu trực tiếp 14 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, đồng chí Trần Duy Liêm - nguyên Chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới