Nghệ An: Đảm bảo an toàn cho VĐV tập luyện trước tình hình dịch bệnh phức tạp

(Baonghean.vn) - Tình hình dịch bệnh ở Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp, vì thế Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên đang tập luyện ở đây.
Những ngày gần đây ở Nghệ An liên tục xuất hiện các ca bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, vì thế để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tập luyện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp nhàm đảm bảo an toàn cho vận động viên. Cánh cổng của trung tâm luôn đóng, các vận động viên và người nhà không được phép ra vào khi không được phép của ban lãnh đạo trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Những ngày gần đây ở Nghệ An liên tục xuất hiện các ca bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, vì thế để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tập luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Cánh cổng của trung tâm luôn đóng, các vận động viên và người nhà chỉ được ra vào khi có sự đồng ý của ban lãnh đạo trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết các vận động viên đều tập luyện trong khuôn viện biệt lập của trung tâm. Mỗi vận động viên khi vào sàn tập đều phải đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết các vận động viên đều tập luyện trong khuôn viên biệt lập của trung tâm. Mỗi vận động viên khi vào sàn tập đều phải đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: Đức Anh
Hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An có 291 vận động viên trong đó có đến 221 vận động viên đang tập luyện nội trú tại trung tâm các em không được ra ngoài chơi khi hết giờ tập cũng như không được tiếp xúc với với những người ngoài như trước mà phải sinh hoạt trong trung tâm để đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: Đức Anh
Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An có 291 vận động viên, trong đó có đến 221 vận động viên đang tập luyện nội trú tại trung tâm. Những ngày này các em không được ra ngoài chơi khi hết giờ tập cũng như không được tiếp xúc với những người ngoài như trước mà phải sinh hoạt trong trung tâm để đảm bảo công tác phòng dịch. Ảnh: Đức Anh
Khi tập các vận động viên đều phải mang khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Đức Anh
Khi tập các vận động viên đều phải mang khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Đức Anh
Trung tâm có 70 vận động viên ngoại trú vì thế để đảm bảo phòng chống dịch Trung tâm đã yêu cầu các vận động viên ngoại trú trong thời điểm này có thể tập luyện online cùng HLV của mình. Các em sẽ được HLV hướng dẫn qua mạng sau đó tự tập luyện ở nhà và quay Clip gửi báo cáo bài tập cho HLV của mình. Ảnh: Đức Anh
Trung tâm có 70 vận động viên ngoại trú, vì thế để đảm bảo phòng, chống dịch trung tâm đã yêu cầu các vận động viên trong thời điểm này có thể tập luyện online cùng HLV của mình. Các em sẽ được HLV hướng dẫn qua mạng sau đó tự tập luyện ở nhà và quay clip gửi báo cáo bài tập cho HLV. Ảnh: Đức Anh
Những lớp tập luyện ngoài khuôn viên trung tâm sẽ được quản lý chặt chẽ. Các VĐV sau khi tập phải đi thành một nhóm và chịu sự quản lý của HLV tuyệt đối không được giao tiếp với người ngoài để tránh dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Những lớp tập luyện ngoài khuôn viên trung tâm sẽ được quản lý chặt chẽ. Các VĐV sau khi tập phải đi thành một nhóm và chịu sự quản lý của HLV, tuyệt đối không được giao tiếp với người ngoài để tránh dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Khi vào trung tâm sẽ được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Khi vào trung tâm sẽ được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Trước khi dịch bệnh các VĐV được phép giao lưu với các vận động viên trong trung tâm, được chơi thể thao, trò chuyện và có thể ra ngoài nhưng từ khi bùng phát dịch lãnh đạo trung tâm yêu cầu các VĐV sau giờ tập phải về phòng không được giao tiếp tụ tập đông người. Ảnh: Đức Anh
Trước khi dịch bệnh các VĐV được phép giao lưu với các vận động viên trong trung tâm, được chơi thể thao, trò chuyện và có thể ra ngoài nhưng từ khi bùng phát dịch, lãnh đạo trung tâm yêu cầu các VĐV sau giờ tập phải về phòng không được giao tiếp, tụ tập đông người. Ảnh: Đức Anh
Em Hồ Thị Hào là VĐV môn Vật tự do vì dịch bệnh đã gần 4 tuần nay em không về thăm nhà đây là một trong những khoảng thời gian dài nhất em chưa được gặp bố mẹ. Vì thế ngày nào em cũng gọi về cho gia đình, tâm sự với mẹ được mẹ động viên an ủi em cũng vơi đi nỗi nhớ nhà và yên tâm tập luyện tại trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Em Hồ Thị Hào là VĐV môn Vật tự do, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gần 4 tuần nay em không về thăm nhà, đây là khoảng thời gian dài nhất em chưa được gặp bố mẹ. Vì thế, ngày nào em cũng gọi về cho gia đình, tâm sự với mẹ để yên tâm tập luyện tại trung tâm. Ảnh: Đức Anh
Việc được duy trì tập luyện là điều vô cùng cần thiết cho mỗi VĐV, vì thế trung tâm đã đưa ra các giải pháp nhằm phòng chống dịch hiệu quả sẽ giúp VĐV ổn định về tâm lý, phong độ, sẵn sàng bắt nhịp khi các giải đấu được khởi động lại. Ảnh: Đức Anh
Việc được duy trì tập luyện là điều vô cùng cần thiết cho mỗi VĐV, vì thế trung tâm đã đưa ra các giải pháp nhằm phòng, chống dịch hiệu quả. Những giải pháp này giúp VĐV ổn định về tâm lý, phong độ, sẵn sàng bắt nhịp khi các giải đấu được khởi động lại. Ảnh: Đức Anh

Tin mới