Nghệ An dẫn đầu Giải vật dân tộc toàn quốc

Kết thúc Giải vật dân tộc toàn quốc năm 2011, Nghệ An đã giành vị trí thứ nhất toàn đoàn với 2 Huy chương vàng của các kiện tướng Đào Xuân Luyện, Hoàng Văn Công, 2 Huy chương bạc của Nguyễn Đình Bảo, Phạm Văn Hưng và 1 Huy chương đồng của Nguyễn Hữu Thọ.

Xếp sau đoàn Nghệ An là chủ nhà Hà Nội với 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 6 Huy chương đồng. Đứng thứ ba là đoàn đô vật tỉnh Thái Nguyên với thành tích 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương đồng.

 Đào Xuân Luyện nhận HCV.

 Đào Xuân Luyện nhận HCV.

Giải vật dân tộc toàn quốc lần thứ 15 đã thu hút 97 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành, ngành như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Long An, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bộ Công an, Quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia so tài tại sới vật Ninh Hiệp (Gia Lâm-Hà Nội). Các vận động viên thi đấu ở 12 hạng cân từ 45 kg đến trên 85 kg ở 2 nội dung cá nhân và toàn đoàn. Đoàn Nghệ An tham dự với 10 VĐV, dưới sự dẫn dắt của 2 HLV Đặng Xuân Nghĩa và Nguyễn Đình Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các trận đấu năm nay đều có chất lượng cao do các đoàn dự giải với lực lượng vận động viên mạnh, được chuẩn bị chu đáo. Những trận đấu có các đô vật tên tuổi của Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An so tài đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Đ.C

Tin mới