Nghệ An: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt, phổ biến các văn bản mới của Đảng

(Baonghean.vn) - Hơn 200 cấp ủy viên và báo cáo viên thuộc 134 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An được quán triệt một số văn bản mới của Đảng cũng như được bổ sung nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng.
Sáng 13/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 200 đồng chí là phó bí thư đảng ủy, chi bộ và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, báo cáo viên, trực Đảng của 134 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trao Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 13/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 200 đồng chí là phó bí thư đảng ủy, phó bí thư chi bộ và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, báo cáo viên, trực Đảng của 134 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trao Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày.  Sáng nay, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh truyền đạt một số nội dung về Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến trách nhiệm xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp nhằm tổ chức hội nghị người lao động có hiệu quả, chất lượng; trình tự xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm pháp luật; trách nhiệm của doanh nghiệp đối với lao động nữ, lao động nữ trong thời kỳ thai nghén, sinh đẻ và nuôi con nhỏ.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh băn khoăn về chỉ tiêu chi đầu tư phát triển giai đoạn
Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa 

Hội nghị cũng đề ra giải pháp về xây dựng định mức lao động, trả lương, nhất là lương ngoài giờ nhằm hạn chế đình công; quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đối thoại với người lao động theo định kỳ hàng năm và theo vụ việc.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Trưởng phòng Hành chính Lưu trữ Tỉnh ủy trao đổi một số nghiệp vụ về công tác văn phòng cấp ủy.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đồng chí cấp ủy cơ sở cũng được tiếp thu những điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đại biểu
Đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh truyền đạt một số nội dung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Ảnh: Mai Hoa
đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Trưởng phòng Hành chính Lưu trữ Tỉnh ủy trao đổi một số nghiệp vụ về công tác văn phòng cấp ủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Trưởng phòng Hành chính Lưu trữ Tỉnh ủy trao đổi một số nghiệp vụ về công tác văn phòng cấp ủy. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, quán triệt, phổ biến việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về “Phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối”.

Ngoài ra, các học viên còn được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao đổi về một số nghiệp vụ về công tác tuyên giáo; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Dật, thuộc Chi bộ Công ty CP Thực phẩm dầu khí.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí.

Lãnh đạo
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Dật, thuộc Chi bộ Công ty CP Thực phẩm dầu khí. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới