Nghệ An: Đào rừng chết khô bị vứt ngổn ngang sau Tết

(Baonghean.vn) - Do việc buôn bán đào rừng mang lại nhiều lợi nhuận nên trước Tết Nguyên đán nhiều người dân ở các xã Na Ngoi, Mường Lống, Huồi Tụ (Kỳ Sơn) ồ ạt khai thác. Tuy nhiên, nhiều cành không bán được buộc phải vứt bỏ lại ngổn ngang bên vệ đường để chết khô.

Sau Tết Nguyên đán, khắp các ngả đường ở Na Ngoi, Huồi Tụ, Mường Lống (Kỳ Sơn) ngổn ngang những cành đào nằm chết khô do trước đó không bán được.
Sau Tết Nguyên đán, khắp các ngả đường ở Na Ngoi, Huồi Tụ, Mường Lống (Kỳ Sơn) ngổn ngang những cành đào nằm chết khô do trước đó không bán được.
Hàng loạt cành đã được bó gọn để bán nhưng đã khô héo.
Hàng loạt cành được bó gọn để bán nhưng đã trở nên khô héo.
Các con mương là nơi đào được cắm xuống và bỏ lại sau Tết.
Các con mương là nơi đào được cắm xuống và bỏ lại sau Tết.
Hầu hết những cành đào này đều không có hoa hoặc thế xấu nên khó bán.
Hầu hết những cành đào này đều không có hoa hoặc thế xấu nên khó bán.
Những cành đào có tầm gửi sống ký sinh được ưa chuộng nhưng không có hoa cũng bị vứt bỏ chết khô.
Những cành đào có tầm gửi sống ký sinh được ưa chuộng nhưng không có hoa cũng bị vứt bỏ chết khô.
Đào mốc cũng chịu chung
Đào mốc cũng chịu chung "số phận".
Tất cả bị vứt chỏng chơ bên đường.
Tất cả bị vứt chỏng chơ bên đường.
Hay nằm trong vườn nhà dân.
Hay nằm trong vườn nhà dân.
Những gốc đào lớn bị chặt cũng nằm lẫn trong đống đào khô.
Những gốc đào lớn bị chặt nằm lẫn trong đống đào khô.
Một số cành đã bung nụ đẹp nhưng thời điểm này cũng trở thành vô dụng.
Một số cành bung nụ đẹp nhưng thời điểm này cũng trở thành vô dụng.
Việc khai thác đào quá mức không có chọn lựa đã làm ảnh hưởng đến số lượng và rất phung phí nguồn đào cho năm sau.
Có thể thấy rằng, việc khai thác đào quá mức không có chọn lựa đã làm ảnh hưởng đến số lượng và phung phí nguồn đào cho năm sau.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới