Nghệ An đạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Hội diễn Đàn và hát dân ca toàn quốc

(Baonghean.vn) - Lễ tổng kết trao giải Hội diễn Đàn và hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 diễn ra vào đêm 26/12 tại thành phố Đà Lạt. Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đạt Huy chương Bạc toàn đoàn; 1 tiết mục Huy chương Vàng, và 2 tiết mục Huy chương Bạc.

Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức, được xây dựng kế hoạch từ tháng 11. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội diễn không tổ chức trực tiếp, Ban tổ chức cho các đơn vị tự ghi âm, ghi hình chương trình dự thi và gửi về qua đường bưu điện.

Hội diễn thu hút sự tham gia của trên 600 diễn viên, nghệ nhân, nghệ sỹ thuộc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật của 23 tỉnh, thành trong cả nước. 
Tiết mục Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”. Ảnh tư liệu
Tiết mục Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”. Ảnh  tư liệu
Trích phần trình diễn Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”. 
Với chủ đề “Ân tình câu ví, giặm”, chương trình tham gia Hội diễn của Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An gồm 4 tiết mục đậm chất Dân ca Nghệ Tĩnh: Diễn xướng “Ngày hội quê hương”, Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”, Đối ca dân ca Nghệ Tĩnh “O hàng bán rượu” và Diễn xướng “Tình quê trong nón lá”. Các tiết mục có nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước.
Nghệ An đạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Hội diễn Đàn và hát dân ca toàn quốc ảnh 2
Tiết mục “Tình quê trong nón lá” nhận được nhiều tình cảm của Ban giám khảo và công chúng. Ảnh tư liệu

Lễ tổng kết trao giải Hội diễn Đàn và hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 vừa diễn ra vào đêm 26/12 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đạt 1 Huy chương Vàng tiết mục hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”, 2 Huy chương Bạc cho các tiết mục: Đối ca dân ca Nghệ Tĩnh “O hàng bán rượu” và diễn xướng “Tình quê trong nón lá”. Trung tâm còn nhận được Huy chương Bạc toàn đoàn.

Tin mới