Nghệ An đạt 8 giải tại Ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn Nghệ thuật quần chúng Nghệ An đã xuất sắc giành 4 giải A, 2 giải B, 2 giải C tại lễ bế mạc ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Ngày 3/10, tại thành phố Điện Biên đã diễn ra lễ bế mạc ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Tại lễ bế mạc, đoàn Nghệ thuật quần chúng Nghệ An đã xuất sắc giành 4 giải A, 2 giải B, 2 giải C.

Liên khúc tiếng trống hữu nghị tình Việt - Lào đạt giải A. Ảnh: Ngọc Phương

Liên khúc tiếng trống hữu nghị tình Việt - Lào đạt giải A. Ảnh: Ngọc Phương

4 giải A gồm các tiết mục: Múa “Ánh sáng vùng cao”; Liên khúc “Tiếng trống hữu nghị tình Việt - Lào”; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc: Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu; Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch.

Riêng tiết mục múa “Ánh sáng vùng cao” đã để lại ấn tượng sâu đậm cho ban giám khảo và khán giả. Nội dung nêu bật lòng quyết tâm dạy và học của thầy giáo và các em học sinh vùng cao biên giới. Tiết mục được thể hiện với tính nghệ thuật rất cao.

2 giải B gồm: Hát múa “gặp nhau mùa lễ hội”, Đơn nam “Cho điệu Tơm ngân vang”.

2 giải C gồm: Tốp nữ “Mặt trời trong ta” và “Lễ hội Chá Chiêng của đồng bào dân tộc Thái Nghệ An”.

Đoàn Nghệ An được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh: Ngọc Phương

Đoàn Nghệ An được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh: Ngọc Phương

Với thành tích nổi bật này, đoàn Nghệ An đã được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên, Bằng khen của Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Trước đó, hội diễn được tổ chức từ ngày 1/10 đến ngày 3/10 với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Hà Tĩnh) và 10 Đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ), đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương. Hội diễn nhằm góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào./.

Tin mới