Nghệ An đạt giải Khuyến khích cuộc thi ‘Viết về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế’

(Baonghean.vn) - Tác phẩm “Chặn đứng vết dầu loang” phản ánh về tình trạng trục lợi chế độ thai sản đạt giải Khuyến khích cuộc thi.
Sáng 13/2, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức trực tuyến Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An, có các đồng chí lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Bưu điện tỉnh.

Giám đốc BHXH Nghệ An và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An trao giải cho nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc BHXH Nghệ An và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An trao giải cho nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Chung
Trong cuộc thi “Viết về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế” do Báo Bảo hiểm Xã hội (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) tổ chức, Nghệ An đã có 1 tác phẩm của nhóm tác giả Đào Nguyên Thuận (Bưu điện thị xã Hoàng Mai) – Hoàng Quang Hưng (BHXH thị xã Hoàng Mai) đạt giải Khuyến khích.
 Tác phẩm đạt giải có tên “Chặn đứng vết dầu loang” phản ánh về tình trạng trục lợi chế độ thai sản diễn ra tại thị xã Hoàng Mai và nỗ lực ngăn chặn này của các cán bộ bảo hiểm. Tác phẩm này đã được ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm giải vinh danh tại buổi lễ trao giải. “Chặn đứng vết dầu loang” được nhóm tác giả thể hiện rất hấp dẫn, sâu sắc các chính sách BHXH, BHYT, đấu tranh quyết liệt với những mặt trái, sai phạm.
Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế” được phát động vào ngày 08/07/2019. Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 4.709 bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, lựa chọn 21 tác phẩm có chất lượng xuất sắc nhất để trao giải.
Phát biểu đánh giá về cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh nêu rõ: Cuộc thi đã phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.
Tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành trao giải cho 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 2 tác phẩm đạt giải Nhì, 5 tác phẩm đạt giải Ba và 12 tác phẩm đạt giải Khuyến khích./.

Tin mới