Nghệ An đạt Huy chương Vàng tại Giải bóng bàn, cầu lông toàn quốc

(Baonghean.vn) - Giải bóng bàn, cầu lông gia đình toàn quốc do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và tỉnh Tây Ninh tổ chức từ ngày 2/8 - 9/8 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, quy tụ gần 400 VĐV đến từ 28 tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Giải bóng bàn, cầu lông gia đình toàn quốc năm 2018 tranh tài ở cả hai bộ môn bóng bàn và cầu lông, với các nội dung: đôi vợ chồng, đôi bố và con trai, bố và con gái, đôi mẹ và con trai, mẹ và con gái.

Các vận động viên tham gia nội dung bóng bàn. Ảnh: Văn Trường.
Các vận động viên tham gia nội dung bóng bàn. Ảnh: Văn Trường.

Đoàn Nghệ An tham gia 10 vận động viên và đã xuất sắc đạt thành tích cao gồm 5 huy chương (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng). Trong đó, 1 Huy chương Vàng nội dung đôi vợ chồng (Trần Văn Đức, Nguyễn Khánh Chi) huyện Tương Dương; 1 Huy chương Bạc đôi vợ chồng Nguyễn Hải Anh, Ông Thị Bích Hạnh TP. Vinh.

1 Huy chương Đồng nội dung đôi bố và con gái (Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Hải An) đơn vị Báo Nghệ An. 1 Huy chương Đồng nội dung bố và con trai Trần Văn Đức, Trần Văn Liệu huyện Tương Dương, 1 Huy chương Đồng nội dung mẹ con gái Thái Thị Minh và Ông Thị Bích Hạnh (TP. Vinh).

Đôi bố và con gái Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thị Hải An (đơn vị Báo Nghệ An) đạt giải Ba toàn quốc nội dung bóng bàn. Ảnh: Văn Trường
Đôi bố và con gái Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thị Hải An (đơn vị Báo Nghệ An) đạt giải Ba toàn quốc nội dung bóng bàn. Ảnh: Văn Trường

Giải bóng bàn, cầu lông gia đình toàn quốc là sân chơi thể thao bổ ích cho các gia đình; qua đó tạo điều kiện cho các vận động viên, các gia đình có dịp giao lưu, học hỏi chuyên môn, kinh nghiệm và phát triển phong trào TDTT ở địa phương, đặc biệt là đối với môn bóng bàn và cầu lông.

Tin mới