Tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tọa đàm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (1913 – 2013). Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, đại diện Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Ban liên lạc đồng hương Hưng Nguyên tại Hà Nội tới dự.

Các đại biểu đã kính cẩn thắp nén nhang thơm tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, người con quê hương Nghệ An, vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người từng được Bác Hồ phong tặng hai chữ “Hai Mạnh” (Mạnh về chính trị, mạnh về quân sự), người đóng góp rất nhiều công lao đối với Cách mạng Lào…

              Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

                               Quang cảnh cuộc tọa đàm

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Đình Hương,Lê Doãn Hợp…đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, những bài học lớn khi được làm việc với Đại tướng Chu Huy Mân và đề xuất một số công việc cụ thể để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại Nghệ An.

Dịp này, tập sách quý “Nén hương lòng”, NXB Hội Nhà văn, 2013, tập hợp nhiều bài viết, thơ về Đại tướng Chu Huy Mân cũng được xuất bản và giới thiệu với đông đảo bạn đọc.

Tin : PC; Ảnh : Lê Anh Dũng

Tin mới