Trào lưu 'phượt' của giới trẻ thành Vinh

(Baonghean.vn) - “Phượt” hay còn  gọi là “du lịch bụi” những năm gần đây trở thành một trào lưu, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chỉ với một chiếc xe máy và các vật dụng cần thiết các bạn trẻ đã cùng nhau thỏa sức trải nghiệm các cung đường, khám phá những vùng đất mới...

Tìm niềm vui trên những cung đường
Các bạn trẻ trong Hội Phượt Nghệ Tĩnh chung niềm vui trên những cung đường

Chung niềm đam mê

Trở về từ cung phượt Vinh – Quảng Bình, các thành viên trong “Hội phượt Nghệ Tĩnh” lại tụ tập tại shop Phượt  Nghệ Tĩnh ở ngõ số 9, đường Phạm Kinh Vỹ - nơi được xem là trụ sở chính của hội.

Bạn Trần Văn Cương (24 tuổi) - Leader của nhóm chia sẻ: “Trong mỗi chuyến phượt, bọn mình phải đi tiền trạm trước địa điểm rồi về thông báo trên Facebook của hội. Những ai có thể tham gia thì đăng ký ngay trên đó. Sau đó thì phân công nhiệm vụ cho các thành viên, gồm Leader (trưởng đoàn), chạy biên (quản đoàn), chốt đoàn (chạy cuối đoàn) và thủ quỹ, những người này phải là người có kinh nghiệm, có khả năng đảm bảo an toàn cho những người còn lại trong suốt chuyến đi”.

Những bạn trẻ chọn phượt để thỏa giấc mơ khám phá, chinh phục những miền đất mới
Chọn đi phượt để thỏa giấc mơ khám phá, chinh phục những miền đất mới

Hiện trên trang Facebook của hội “Phượt Nghệ Tĩnh” có hơn 5000 thành viên với nhiều thành phần khác nhau, nhưng chủ yếu là sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trong địa bàn thành phố Vinh. Cứ 2 tuần hội lại tổ chức phượt một lần vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Đây là thời gian mọi người có thể sắp xếp việc học tập, công việc để cùng nhau trải nghiệm những cung đường, những cảnh quan thiên nhiên, những phong tục tập quán nơi vùng đất mới.

Cung đường
Những cột mốc, những điểm đặt chân mới trên mỗi hành trình đều mang lại cảm giác hạnh phúc đối với các bạn trẻ mê phượt.

Phương tiện phượt chủ yếu của hội là xe máy, thường thì trong một hành trình, mỗi xe sẽ có đầy đủ một “xế”, một “ôm” để chuyến đi được vui vẻ và an toàn. “Xế” là người chịu trách nhiệm lái xe, còn “ôm” là người ngồi sau, thường xuyên quan sát và nhắc nhở xế. Hội chủ yếu phượt các địa bàn trong tỉnh, trung bình mỗi chuyến đi có từ 25 – 40 người tham gia, bao gồm cả nam và nữ, không giới hạn độ tuổi.

Cung đường
Sẵn sàng vượt qua những khó khăn vất vả...

Cương cho biết, mỗi chuyến đi tùy xa hay gần mà các thành viên đóng phí , thường thì từ 150 – 250000 đồng bao gồm: áo phản quang, đồ sửa xe, đồ y tế, lều trại, túi ngủ, tấm cách nhiệt, đồ ăn… là có thể tham gia hành trình cùng đoàn. Chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các tour do các công ty lữ hành tổ chức. Tuy nhiên, mỗi thành viên khi tham gia đều phải ý thức tuân thủ quy tắc mà đoàn đặt ra để chuyến đi được vui vẻ và an toàn.

Niềm vui chia sẻ

Phượt không những là hình thức du lịch mới, tự túc, tiết kiệm đầy hấp dẫn, thể hiện được cá tính của bản thân mà còn là nơi các bạn trẻ thành Vinh thực hiện tinh thần thiện nguyện trong các chuyến đi.

Làm thiện nguyện
Đi nhiều, thêm nhiều trải nghiệm, các bạn trẻ cũng đã chung tay chia sẻ cùng cộng đồng với những việc làm thiết thực. Trong ảnh: Tặng quà cho đồng bào vùng cao khó khăn.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh (20 tuổi, sinh viên đại học Vinh) tâm sự rằng: “Mình cùng đoàn đã phượt nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên các thành viên đã quyết định sẽ tổ chức các chương trình thiện nguyện trên các cung phượt của mình để giúp đỡ cho mọi người.

Đáng nhớ nhất là chương trình thiện nguyện ở xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn) ngày 24/12 năm trước. Lúc lên dốc thì một xe máy bị chùng xích không thể chạy được, sau đó còn thủng xăm 2 lần, cả đoàn phải dừng hành trình liên tục để sửa xe.

Gần lên đến nơi thì xe ô tô chở quà của đoàn bị thủng xăm, các thành viên phải chạy ngược xuống thị trấn để mượn đồ sửa. Sau khi làm từ thiện xong, khi trở xuống thì thời tiết xuống -2 độ, sương mù dày đặc không thể nhìn được đường đi, ai nấy cũng lạnh cóng, chạy được đoạn phải dừng để lấy sức. Về tới nhà thì 11 giờ đêm, mọi người vừa mệt vừa đói nhưng cảm thấy ấm áp và  ý nghĩa vì những hoạt động đã làm được”.

Đám cưới
Một đám cưới độc rựa màu áo cờ đỏ sao vàng của cặp đôi nên duyên từ những chuyến đi phượt.

Hội phượt các tỉnh cũng thường xuyên tổ chức giao lưu kết bạn và chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi, đá bóng, văn nghệ…để gắn kết các thành viên lại với nhau.

Đã có rất nhiều cặp đôi nên duyên từ những cung đường phượt. Hội phượt Nghệ Tĩnh đã có những đám cưới từ các đôi trong hội. Màn rước dâu, cả đoàn mặc áo cờ đỏ sao vàng như một chuyến phượt thực thụ. Mặc dù đông vui, khí thế là vậy nhưng các thành viên vẫn luôn tuân thủ các quy định khi đi trên đường, các xe tách nhau ở cự li vừa phải, tuân thủ luật lệ và không gây cản trở giao thông.

Bữa ăn ven đường của nhóm phượt.
Bữa ăn ven đường của nhóm phượt.

Cần trang bị kiến thức và kỹ năng

Phượt là loại hình du lịch đầy hấp dẫn và bổ ích, giúp các bạn trẻ có thể giao lưu, kết bạn, khám phá những vùng đất mới, khẳng định cá tính của bản thân. Tuy nhiên, trào lưu này dễ bị hiểu sai lệch bởi sự lan tỏa của mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ tìm đến phượt như một trào lưu chỉ để thỏa mãn sở thích khoe hình, thể hiện bản thân mà không có kiến thức và kỹ năng, dẫn đến nhiều hệ lũy không đáng có.

Kiến thức
Kiến thức về văn hóa, địa lý và kỹ năng ứng xử, đối phó, vượt qua thử thách  là những điều vô cùng cần thiết đối với các bạn trẻ đam mê chinh phục những cung đường.

Cũng có nhiều bạn trẻ chạy theo sở thích “phượt” để khám phá khả năng bản thân. Những cung đường càng sâu, càng hiểm trở, có tính thử thách lại có sức hấp dẫn vô cùng. Khi qúa mải miết với đam mê họ sẽ dễ quên đi ý thức bảo vệ môi trường và sự an toàn cho bản thân của họ.

cung đường
Đi để thỏa mãn đam mê, nhưng cũng là để hiểu và yêu hơn mảnh đất Việt Nam.

Bạn Cao Xuân Sơn (SV Đại học Vinh) chi sẻ: “Mình tham gia phượt cùng hội gần một năm nay. Để có một chuyến đi phượt an toàn, người dẫn đoàn của hội phải chuẩn bị kế hoạch rõ ràng, có thông tin cụ thể về lộ trình và quãng đường đi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các thực phẩm, thuốc men, dụng cụ sửa xe và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

Đặc biệt, những người dẫn đoàn phải là có người có kinh nghiệm về những chuyến đi, có khả năng đương đầu với khó khăn, nắm được các kỹ năng cơ bản về sơ cứu vết thương, sửa xe… Như vậy chuyến đi mới trở nên an toàn và thú vị”.

cung đường
Khám phá trên chính quê hương xứ Nghệ cũng là một hành trình ý nghĩa của các bạn trẻ.
khám phá
Càng khó khăn, càng nhiều thử thách đối với các bạn trẻ lại càng thú vị.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới