38 họa sỹ 'nhí' Nghệ An được trao thưởng

(Baonghean.vn) - Sáng 6/11, tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức (Thành phố Vinh), BTC Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ II tiến hành tổng kết và trao giải cho 38 em có tranh đạt giải.

Dự tổng kết và trao giải có đại diện Hội Đồng đội Trung ương; về phía tỉnh Nghệ An có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa -Thể Thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An...

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em nhỏ Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em nhỏ Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức.
 
Đông đảo đại biểu và các em thiếu nhi đam mê bộ môn mỹ thuật tham dự Lễ tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ II.
Đông đảo đại biểu và các em thiếu nhi đam mê bộ môn mỹ thuật tham dự Lễ tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ II.


Sau thành công của  Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ I, ngày 26/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 5521/QĐ.UBND về việc thành lập BTC Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ II, giao Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức triển khai. Sau hơn 5 tháng phát động, đến ngày 30/9/2016 BTC nhận được 12.120 bức tranh của các em học sinh tiểu học và THCS của 11 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

BTC trao thưởng cho các em có tác phẩm đạt giải.
BTC trao thưởng cho các em có tác phẩm đạt giải.
Đại biểu và các em thiếu nhi đam mê bộ môn mỹ thuật tham quan triển lãm tranh.
Đại biểu và các em thiếu nhi đam mê bộ môn mỹ thuật tham quan triển lãm tranh.

Phần lớn các tác phẩm dự thi được đánh giá là có sự tư duy về nội dung, thể hiện sự cảm nhận về mỹ thuật và cuộc sống một cách ngây thơ, hồn nhiên và mộc mạc nhưng rất sống động. Cùng với sự thể hiện bố cục, màu sắc phong phú đã tạo được sự rung cảm cho người xem.  Sau 3 vòng chấm chọn, Ban giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Tại buổi lễ, BTC đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác giả và trao 6 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới