Tân Kỳ khai giảng lớp học chữ Thái

(Baonghean.vn) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ vừa tổ chức khai giảng lớp chữ Thái khóa 33 cho cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện. 

Trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 1/4, 50 học viên tham gia sẽ được học tập, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Thái. Kết thúc khóa học Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra cấp chứng chỉ cho những học viên đạt yêu cầu.

1
Quang cảnh buổi khai giảng lớp chữ Thái vào chiều 1/4. Ảnh: Cẩm Tú

Lớp học nhằm giúp cán bộ giáo viên nghe hiểu, nói, đọc, viết thành thạo tiếng dân tộc Thái, đặc biệt là cán bộ giáo viên công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống, mở rộng giao lưu, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn huyện Tân Kỳ nói riêng và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung./.  

                                                                                Cẩm Tú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới