Trao tặng xe lăn cùng hơn 300 sách vở cho người khuyết tật, học sinh nghèo miền núi

(Baonghean.vn) – Nhóm thiện nguyện Người Quế Phong đã tiến hành trao tặng 2 xe lăn, 300 vở ô li, SGK cùng quần áo ấm cho người khuyết tật, học sinh và người nghèo xã Quang Phong và thị trấn Kim Sơn (Quế Phong).

Trao tặng  20 suất quà gồm: SGK, vở, bút cho các cháu học sinh nghèo của trường tiểu học Quang Phong 1 (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường
Trao tặng 20 suất quà gồm: SGK, vở, bút cho các cháu học sinh nghèo của trường tiểu học Quang Phong 1 (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường

Ngày 29/8, nhóm thiện nguyện Người Quế Phong đã đến Trường tiểu học Quang Phong 1 (xã Quang Phong) trao hơn 300 quyển vở ô li mới và sách giáo khoa, 50 cây bút và bánh kẹo cho 20 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2017 – 2018.

Các tình nguyện viên trao tặng vở viết và bút cho các học sinh nghèo của trường tiểu học Quang Phong 1. Ảnh: Hùng Cường
Các tình nguyện viên trao tặng vở viết và bút cho các học sinh nghèo của trường tiểu học Quang Phong 1. Ảnh: Hùng Cường


Tiếp tục chương trình, các bạn trẻ đã trao tặng 1 chiếc xe lăn cho anh Vi Văn Bằng (SN 1991) ở bản Tỉn Pú, xã Quang Phong. Anh Bằng bị gãy xương đốt sống, teo 2 chân không có khả năng phục hồi do tai lao động ở Trung Quốc vào năm 2015. Anh hiện có 1 con trai nhỏ 6 tuổi, cả hai bố con anh buộc phải sống nương nhờ bố mẹ đẻ và gia đình anh trai do vợ anh đã bỏ đi.

Tặng xe lăn cho anh Vi Văn Bằng ở bản Tỉn Pú, xã Quang Phong (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường
Tặng xe lăn cho anh Vi Văn Bằng ở bản Tỉn Pú, xã Quang Phong (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường

Buổi chiều cùng phối hợp với UBND thị trấn Kim Sơn (Quế Phong), đoàn đã tiến hành trao tặng 1 chiếc xe lăn cho bà Quang Thị Yên ở khối 3. Bà Yên sinh năm 1951, quê quán ở bản Mường Piệt, xã biên giới Thông Thụ (Quế Phong), bà là người cao tuổi khuyết tật và thuộc hộ nghèo. 

Nhóm thiện nguyện cùng đại diện lãnh đạo thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) trao tặng xe lăn cho bà Quang Thị Yên ở khối 3. Ảnh: Hùng Cường
Nhóm thiện nguyện cùng đại diện lãnh đạo thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) trao tặng xe lăn cho bà Quang Thị Yên ở khối 3. Ảnh: Hùng Cường

Chồng bà Yên là ông  Quang Văn Vinh sinh năm 1949, quê quán ở bản Hăn, xã Mường Nọc (Quế Phong). Ông nhập ngũ tháng 2 năm 1970, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Tại đây ông bị thương nhưng do giấy tờ bị thất lạc nên không được hưởng chính sách thương bệnh binh. Ông bà có 1 con trai đã lập gia đình riêng. Hai ông bà hiện sống rong căn nhà cấp bốn 2 gian lụp xụp.

Tất cả những phần quà trên đều do nhóm vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

                                                                                Hùng Cường 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới