Nghệ An đẩy mạnh tour 'một ngày ăn cơm ba nước'

(Baonghean) - Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Hiệp hội 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 (gọi tắt là APOTC) thống nhất trong cuộc họp vừa qua tại TP. Vinh.

Các tỉnh thành viên APOTC ký kết biên bản hội nghị trù bị lần thứ XXI. Ảnh: Thu Giang
Các tỉnh thành viên APOTC ký kết biên bản hội nghị trù bị lần thứ XXI. Ảnh: Thu Giang

Trung tuần tháng 11, các đoàn đại biểu đại diện cho các tỉnh APOTC có dịp tụ hội về TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trong Hội nghị trù bị lần thứ XXI, cùng nhau đánh giá lại những kết quả đạt được kể từ hội nghị trước.

“Hiệp hội chúng ta, với tư cách là các tỉnh thuộc thành viên các nước ASEAN phải nỗ lực gấp đôi, tận dụng tối đa thời gian và cơ hội để hội nhập toàn cầu để đẩy nhanh sự hợp tác và tăng trưởng, vì một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao”.

Lời kêu gọi của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - thành viên chủ nhà đã nhận được sự hưởng ứng và đồng tình cao từ các phái đoàn tham dự.

APOTC gồm các tỉnh Bưng Kàn, Nakhon Phanom, Noọng Khai, Sakon Nakhon (Thái Lan); Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào) và Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An (Việt Nam).

Jose Mourinho

Với tâm thế đó, hội nghị đã tập trung thảo luận, tìm phương hướng giải quyết những nội dung đã được đề cập trong nhiều năm mà chưa đạt được kết quả nhất định, vạch rõ kế hoạch hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực có tiềm năng.

“Quả ngọt” của gần 1 ngày bàn thảo sôi nổi, thể hiện thiện chí và tinh thần xây dựng cao, các bên đã đi đến thống nhất sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa các khía cạnh giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ, tăng cường hỗ trợ các hoạt động hợp tác, trao đổi trong đào tạo cán bộ, giảng viên và sinh viên giữa các tỉnh tập trung vào các lĩnh vực mà các tỉnh có nhu cầu và nâng cao trình độ tiếng Việt, Lào, Thái.

APOTC cũng nhất trí hủy bỏ việc xây dựng Trung tâm văn hóa và thể thao 9 tỉnh 3 nước tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, song song với đó là cần hỗ trợ cho người lao động trong các ngành nghề được tự do di chuyển theo thỏa thuận trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN, tăng cường và phát triển việc tổ chức các đoàn du lịch theo hình thức caravan (1 ngày ăn cơm 3 nước), tăng cường hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp…

Một lĩnh vực khác không kém phần quan trọng là thương mại và đầu tư cũng nhận được sự thống nhất cao về việc đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi ích, cơ hội đầu tư, sản phẩm của 9 tỉnh 3 nước, tăng cường phát triển thương mại tại khu vực biên giới, trao đổi thông tin liên quan để ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, trong lĩnh vực giao thông vận tải, các thành viên APOTC đi đến đồng thuận rằng, cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sớm hoàn thiện các thủ tục mở tuyến vận tải Băng Cốc - Nakhon Phanom - Thà Khẹc - Hà Tĩnh; tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải 3 nước sớm hoàn thành các thủ tục ký Bản ghi nhớ về việc bổ sung tuyến đường 8, đường 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định tạo thuận lợi cho vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS-CBTA); thúc đẩy xây dựng đường cao tốc Viêng Chăn - Pặk Xan (Bolykhămxay) - Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội…

Cuối cùng, không thể quên nhắc đến vấn đề nông nghiệp, khi các đại biểu đều bày tỏ mong muốn tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, chuyển giao công nghệ giữa các tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là về giống cây trồng và vật nuôi, rau và hoa quả; hỗ trợ mở rộng các hoạt động kinh doanh, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp giữa các tỉnh.

Khép lại một kỳ hội nghị trù bị thành công tốt đẹp, bên cạnh kết quả trực tiếp là sự chuẩn bị bài bản, chu đáo cho Hội nghị chính thức lần thứ XXI diễn ra tại tỉnh Noọng Khai, Vương quốc Thái Lan vào tháng 1/2018, cuộc hội ngộ của các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan càng thêm hun đúc mạnh mẽ quyết tâm của chủ nhà Nghệ An nói riêng, các thành viên APOTC nói chung về việc xây dựng một khu vực hợp tác ổn định, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả của các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới